Hóc Môn kiến nghị tăng thêm 1 phó chủ tịch

(PLO)- Huyện Hóc Môn mới có hai phó chủ tịch nhưng khối lượng công việc ở huyện rất nhiều, đông dân và tốc độ thị hóa cao nên cần thiết phải tăng cường thêm một phó chủ tịch để hỗ trợ cho công tác điều hành chính quyền.
Chiều 31-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn đã tổ chức hội nghị lần thứ 14, kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hóc Môn kiến nghị tăng thêm 1 phó chủ tịch ảnh 1
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TH

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Hóc Môn Lê Thị Hồng Nga cho biết ngoài kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy thuận chủ trương xây dựng mới trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Hóc Môn thì huyện cũng kiến nghị xem xét tăng cường cho huyện thêm một phó chủ tịch để đáp ứng nhu cầu, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước ở huyện.

Lý giải về kiến nghị này, bà Nga cho rằng việc kiến nghị tăng thêm một phó chủ tịch xuất phát từ thực tế điều hành công việc của UBND huyện Hóc Môn. Hiện nay, huyện Hóc Môn mới có hai phó chủ tịch nên khối lượng công việc ở huyện rất nhiều, huyện lại đông dân và tốc độ thị hóa cao nên cần thiết phải tăng cường thêm một phó chủ tịch để hỗ trợ cho công tác điều hành chính quyền.
“Hiện hai phó chủ tịch của UBND huyện là chị Đỗ Thị Long Tuyền, anh Đỗ Thanh Hòa vừa quá xuể về công việc vừa chưa có chuyên môn đô thị. Do đó huyện muốn xin một phó chủ tịch chuyên về đô thị để xử lý về vấn đề xây dựng, quản lý đất đai” - bà Nga nói.
Bà Nga cho rằng dù khối lượng công việc nhiều nhưng hiện nay huyện Hóc Môn là đô thị loại 3 chỉ được hai phó chủ tịch. Tuy nhiên, theo Nghị định 06, đối với những trường hợp đặc biệt thì UBND tỉnh thành kiến nghị tăng thêm hay điều động cán bộ về hỗ trợ.
Trước đó, báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nga cũng thông tin về nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng từ thời gian trước nhưng chậm phát hiện, xử lý. Bà Nga cũng thừa nhận huyện cũng để xảy ra hiện tượng biến tướng trong phân lô tự phát, rồi chuyện đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, nhà trọ nhưng sau đó tự ý phân căn để bán giấy tay, chuyển nhượng thông qua vi bằng.
Từ sai phạm đó, đầu nhiệm kỳ đến nay huyện đã thi hành kỷ luật bốn đảng viên (khiển trách hai người, cảnh cáo hai người) về thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý trật tự xây dựng. Đình chỉ chức vụ bí thư chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đối với một đảng viên. Thông báo nghiêm khắc phê bình đối với một chi bộ, năm đảng viên có hạn chế trong quá trình lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng huyện đã chỉ ra được những nguyên nhân, thiếu sót, tồn tại, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị.
"Đã thấy rõ được những tồn tại, hạn chế này rồi thì phải đề ra cho được giải pháp cụ thể của từng lĩnh vực để đẩy mạnh lên, đến cuối nhiệm kỳ mới có thể hoàn thành được. Nhu cầu cho phát triển ngoài thế mạnh là vốn, đất đai, cái quan trọng là nguồn lực con người và cơ chế. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, mỗi đơn vị, tổ chức đề ra được một sự thay đổi, một sáng tạo mới trong công việc, nhiệm vụ của mình thì sẽ tạo một sức mạnh và nguồn lực phát triển rất lớn" - ông Nhân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.