Hồ chứa bùn đỏ phải tuyệt đối an toàn

(PL)- Những lo ngại về xử lý bùn đỏ được giải tỏa. Chỉ còn 280 lao động Trung Quốc tại dự án Nhân Cơ.
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thị sát, kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, tiến độ triển khai thực hiện dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Tân Rai (Lâm Đồng) và dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (Đắk Nông) trong hai ngày 9 và 10-2.

Thủ tướng cho biết qua kiểm tra, dự án Tân Rai đã đảm bảo hiệu quả tổng hợp, gồm cả hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và yêu cầu về môi trường. “Những lo ngại về hoàn nguyên, xử lý bùn đỏ đều được giải tỏa bởi kiểm tra các thông số về môi trường đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Việc tiến hành hoàn nguyên và trồng cây công nghiệp ngay sau khi khai thác, các hồ bùn đỏ được xây dựng quy mô, công nghệ hiện đại và bảo đảm an toàn” - Thủ tướng nhận xét.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu TKV tiếp nhận, vận hành tốt nhà máy alumin, nâng công suất của nhà máy đạt 100%; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn môi trường, không chủ quan và tiếp tục kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ chứa bùn đỏ cũng như môi trường, sinh thái, cảnh quan trong khu vực dự án. Ngoài ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để huy động nguồn vốn tư nhân khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang xem sản phẩm alumin tại dự án Tổ hợp bauxit - nhôm Tân Rai (Lâm Đồng). Ảnh: CTV

Thị sát tại dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông, Thủ tướng nhắc nhở TKV lấy kinh nghiệm và sự thành công bước đầu của dự án Tân Rai để tiếp tục thúc đẩy tiến độ của dự án này theo đúng kế hoạch, để đến cuối năm 2015 nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại và có sản phẩm xuất khẩu. Theo Thủ tướng, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký sẽ đầu tư sản xuất chế biến sử dụng nguyên liệu nhôm Tây Nguyên. Trong đó có DNTN đầu tư nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông có công suất lên đến 300.000 tấn sản phẩm nhôm/năm trong giai đoạn 1 và lên đến 600.000 tấn trong giai đoạn 2 với số vốn đầu tư khoảng 665 triệu USD. Như vậy toàn bộ sản lượng alumin của Nhà máy Nhân Cơ cũng chưa đủ phục vụ cho nhà máy này.

“Các tín hiệu tích cực trên cho thấy triển vọng khai thác bauxite, sản xuất alumin-nhôm và các sản phẩm từ nhôm rất khả thi” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư các dự án sản xuất hàng chục sản phẩm sau nhôm để phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trên cơ sở đó Chính phủ sẽ xem xét, tính toán và báo cáo trung ương kết thúc giai đoạn thí điểm và tiến hành xây dựng các dự án, tổ hợp khai thác, chế biến bauxite - alumin - nhôm ở quy mô lớn hơn trong những năm tới.

Chỉ còn 280 lao động Trung Quốc tại dự án Nhân Cơ

Theo báo cáo của TKV, đến hết năm 2014 dự án Tân Rai đã khai thác lũy kế hơn năm triệu tấn quặng bauxite, sản xuất ra gần hai triệu tấn tinh quặng, 682.000 tấn alumin, xuất khẩu 490.000 tấn, đạt kim ngạch 160 triệu USD. Theo kế hoạch, năm 2015 công ty sẽ sản xuất 540.000 tấn alumin và khi đạt công suất thiết kế năm 2016 sẽ đạt 650.000 tấn. Phần lớn sản phẩm alumin của nhà máy được xuất khẩu tới 11 khách hàng từ Thụy Sĩ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong… Dự án này đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 210 tỉ đồng năm 2014 và khoảng 400 tỉ đồng năm 2015. Cho đến thời điểm hiện tại dự án Tân Rai đã thu hút và tuyển dụng trực tiếp trên 1.200 công nhân công nghiệp (lao động địa phương).

Đối với dự án Nhân Cơ, TKV cho biết đến nay dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc và đang gấp rút hoàn thành công tác đầu tư xây dựng. Tổng giá trị thực hiện đầu tư xây dựng lũy kế từ khi khởi công đến hết tháng 1-2015 ước đạt hơn 13.426 tỉ đồng (tổng mức đầu tư của dự án 16.821,8 tỉ đồng). Các hạng mục công trình sẽ cơ bản hoàn thành vào quý II-2015 và toàn bộ nhà máy sẽ được bàn giao và đưa vào sản xuất vào cuối năm 2015. Hiện tổng số lao động tại dự án là 1.993 người, trong đó lao động Trung Quốc chỉ còn 280 người.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.