HĐND TP.HCM thống nhất phân bổ gần 16.500 tỉ đồng cho nhiều dự án

(PLO)- HĐND TP.HCM thống nhất phân bổ 16.491 tỉ đồng nguồn vốn trung ương cho nhiều dự án đầu tư công trọng điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đại biểu HĐND TP.HCM khoá X biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đại biểu HĐND TP.HCM khoá X biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, HĐND TP.HCM thống nhất dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 với tổng số vốn kiến nghị trung ương bố trí trong năm 2023 là hơn 16.491 tỉ đồng theo danh mục và mức vốn trí cho từng dự án được UBND TP.HCM báo cáo tại tờ trình số 3651.

Cụ thể:

+ Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú: 1.000 tỉ đồng.

+ Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh: 200 tỉ đồng.

+ Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn): 500 tỉ đồng.

+ Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc): 1.000 tỉ đồng.

+ Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM: 11.500 tỉ đồng.

+ Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 Trạm Y tế tuyến xã thuộc TP.HCM: 296 tỉ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Suối Tiên: 1.344 tỉ đồng.

+ Dự án đầu tư xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương: 1,106 tỉ đồng.

+ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển Giao thông xanh TP.HCM (SECO): 100 tỉ đồng.

+ Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 (WB): 450 tỉ đồng.

+ Dự án Cải thiện môi trường nước TP, lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé – Đôi - Tẻ, giai đoạn 2: 100 tỉ đồng.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương, HĐND TP.HCM thống nhất tổng mức kế hoạch vốn theo dự kiến của UBND TP là hơn 42.571 tỉ đồng. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cân đối nguồn chi đầu tư phát triển dành cho đầu tư công khác mức vốn dự kiến nêu trên thì UBND TP báo cáo HĐND TP tại kỳ họp cuối năm 2022.

HĐND TP giao UBND TP theo dõi, kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan trung ương quan tâm xem xét, bố trí đủ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 theo nhu cầu của các dự án. Từ đó, hỗ trợ TP thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, có tính liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội TP.

. Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.HCM khoá X chấp thuận bố trí hơn 1.653 tỉ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương,địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù để bổ sung vào mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Trong đó có bố trí vốn cho một số dự án như: xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý, Khu dân cư Cá Cháy, dự án chống ngập Khu trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, Nhà tạm giữ công an quận 7…

Tăng vốn cho 163 dự án cấp quận, huyện

Sáng 11-10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP.HCM khoá X đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP.

Theo đó, TP.HCM sẽ điều chỉnh tăng vốn với kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn là 415,769 tỉ đồng.

Cụ thể, TP sẽ bố trí hơn 60 tỉ đồng cho 22 dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung; hơn 40 tỉ đồng cho 163 dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu cho quận, huyện TP Thủ Đức quản lý; gần 6 tỉ đồng cho bảy nhiệm vụ chuẩn bị đồng tư; hơn 308 tỉ đồng cho các dự án đầu tư công khẩn cấp…

Đồng thời, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn là hơn 635 tỉ đồng và bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp trước đây sử dụng ngân sách quận là hơn 278 tỉ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.