Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP.HCM: Xem xét công tác nhân sự của UBND TP

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp thứ bảy HĐND TP.HCM sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự của UBND TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá X đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết kỳ họp lần này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, có tính cấp thiết, quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2022 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo bà Lệ, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TP trong chín tháng đầu năm đã đi đúng định hướng kế hoạch đã đề ra. Quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành lĩnh vực đạt trạng thái trước khi có dịch COVID-19. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP TP tăng 9,71%, so với cùng kỳ; tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 349.000 tỉ đồng, đạt 90,52% dự toán năm, tăng 21,84% so với cùng kỳ năm 2019.

TP cũng tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 đồng thời từng bước củng cố hoạt động kinh tế cơ sở….

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết, dự báo ba tháng cuối năm 2022, kinh tế - xã hội TP còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, các chỉ số về giải pháp hành chính của TP còn thấp so với kỳ vọng, chưa đạt mục tiêu đề ra, tinh giảm biên chế tỉ lệ thấp.

Song song đó, việc sắp xếp, sáp nhập, giảm đầu mối, chuyển đổi hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ toàn phần đạt tỉ lệ chưa cao; tỉ lệ giải ngân đầu tư công trong đạt tỉ lệ thấp, khoảng 25%...

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu trước kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu trước kỳ họp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Do đó, những nội dung quan trọng được trình tại kỳ họp này sẽ tiếp tục góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết 54/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, thành những cơ chế, chính sách cụ thể làm cơ sở pháp lý để UBND TP, các cấp, các ngành triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2022.

Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Các đại biểu tham dự kỳ họp sáng nay. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cụ thể gồm: chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP; quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP. Cùng đó là chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; về điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách TP năm 2022; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án Xây dựng cấp bách trên địa bàn TP…

Đồng thời, trong phiên họp sáng nay, các đại biểu cũng sẽ xem xét các nội dung về công tác nhân sự của UBND TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.