Hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 do sập cầu

(PLO)- Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thông báo hạn chế lưu thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 do sự cố xe tải chở lúa quá tải làm sập cầu Thiên Hộ (thị trấn Cái Bè, Tiền Giang).

Sáng 30-11, Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam có thông báo hạn chế giao thông thủy trên kênh Tháp Mười số 2 do sự cố xe tải chở quá tải làm sập cầu dân sinh Thiên Hộ trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang).

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Đ.H

Theo đó, vào lúc 22 giờ 15 tối 29-11, tại Km 45+870 kênh Tháp Mười số 2 thuộc xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, xe tải 66C- 047.78 lưu thông qua cầu Thiên Hộ làm sập nhịp giữa cầu dân sinh Thiên Hộ làm tắt nghẽn giao thông đường thủy  và giao thông đường bộ.

Để đảm bảo an toàn giao thông thủy tại khu vực kể từ ngày 30-11- 2020 cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông qua khu vực cầu Thiên Hộ trên kênh Tháp Mười số 2.

Tại khu vực cầu Thiên Hộ có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết khống chế hướng dẫn giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuân thủ theo hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết đẩm bảo giao thông thủy tại hiện trường.

Sự cố sập cầu Thiên Hộ do xe chở quá tải. Ảnh: Đ.H

Theo thông tin ban đầu,vào khoảng 10 giờ 30 tối 29-11, trên địa bàn huyện Cái Bè (Tiền Giang) xảy ra vụ sập cầu Thiên Hộ (thị trấn Thiên Hộ, huyện Cái Bè) do xe chở lúa quá tải.

Vào thời điểm trên tài xe tải biển kiểm soát 66C-04778 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (42 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chở 15 tấn lúa di chuyển qua cầu Thiên Hộ hướng từ Đồng Tháp đi Tiền Giang và khi đến nhịp giữa của cầu, do xe chở quá tải đã làm sập nhịp giữa của cầu.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự cố trên là do xe tô tô tải biển kiểm soát 66C-04778 vào đường cấm, chở quá tải.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.