Hà Nội sẽ có một số cơ chế đặc thù

(PL)- Hà Nội sẽ được điều chỉnh tỉ lệ điều tiết ngân sách từ 42% lên ít nhất là 45%.

“Về cơ chế đặc thù cần đề cao trách nhiệm của các bộ, ngành, Chính phủ trong xây dựng thủ đô và phân cấp, ủy quyền những lĩnh vực mà pháp luật cho phép để TP Hà Nội phát huy tính năng động, sáng tạo, xây dựng phát triển và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Hà Nội là thủ đô cũng là bộ mặt của cả nước, do đó tập trung nguồn lực phát triển cho TP Hà Nội cũng là đóng góp cho sự phát triển của đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với TP Hà Nội về phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và nghe báo cáo quy hoạch, cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài sáng 5-3.

Mô hình quy hoạch trục Nhật Tân - Nội Bài. Ảnh: TP

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị Chính phủ cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù và một số vấn đề như ổn định tỉ lệ điều tiết ngân sách với mức ít nhất là 45% (hiện là 42%); cho phép tự huy động nguồn vốn trong nước để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng. TP Hà Nội đề nghị giữ lại số tiền cổ phần hóa doanh nghiệp và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước để có nguồn tái cơ cấu doanh nghiệp và cấp vốn pháp định cho Công ty Đường sắt đô thị (vừa được Chính phủ cho phép thành lập); đề nghị Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi đối với Khu công nghiệp Nam Hà Nội, xem xét ưu tiên cân đối vốn cho các công trình trọng điểm. Hà Nội đề nghị Thủ tướng tiếp tục cho phép đầu tư xây dựng khu liên cơ hành chính tại khu đất phía Đông Nam đường Trần Duy Hưng; cho phép thành lập Sở Du lịch; cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài…

Qua nghe các ý kiến thảo luận, Thủ tướng đã cơ bản ủng hộ các đề xuất của Hà Nội về mặt chủ trương được điều chỉnh ổn định tỉ lệ điều tiết ngân sách với mức ít nhất là 45% (hiện nay là 42%). Về quy hoạch, cơ chế đầu tư trục Nhật Tân - Nội Bài, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội tiếp thu, lắng nghe thêm các ý kiến để hoàn thiện quy hoạch, phê duyệt theo đúng thẩm quyền, đồng thời quản lý chặt chẽ để xứng tầm là một khu đô thị văn minh, hiện đại, cửa ngõ phía Bắc của thủ đô. “Phải làm tốt chính sách đền bù, tái định cư với tinh thần tái định cư tại chỗ. Trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và TP Hà Nội là phải tính cho được nguồn vốn dự kiến phục vụ giải phóng mặt bằng hai bên trục Nhật Tân - Nội Bài. Đồng thời đa dạng hóa hình thức đầu tư tại khu vực này…” - Thủ tướng nói.

Về những vấn đề trên, Thủ tướng sẽ ra một quyết định và trước khi ban hành sẽ đưa quyết định này xin ý kiến tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.