(PLO)- Tòa đã triệu tập nhưng các nhân chứng - cả gỡ tội và buộc tội bị cáo - vẫn vắng mặt nên tòa phải áp dụng biện pháp dẫn giải đối với những người này.
(PLO)- Cùng là chứng cứ từ nguồn lời khai nhưng VKS sử dụng lời khai sau của chủ tiệm game để buộc tội các bị cáo, đồng thời sử dụng lời khai trước của bốn bị cáo để buộc tội lại họ.
(PLO)- Luật sư (LS) cho rằng VKS đã quên đi chức năng gỡ tội. Ngay từ khi công bố cáo trạng, LS vẫn mong VKS nhận định những chứng cứ nào gỡ tội cho Vũ nhưng không thấy...
(PLO)- Các luật sư không thống nhất việc luật sư bảo vệ bị hại có quyền đưa ra mức án cụ thể với bị cáo, hay chỉ được đề nghị chung chung về tội danh, tình tiết tăng nặng...
(PLO)- “Hôm qua, có luật sư đặt ra rằng việc mua 0 đồng chính là cố ý làm trái. Tôi cho rằng nghiêm trọng hơn, nó nằm trong nhóm tội phạm về tham nhũng: lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” - ông Thiệp nói.
(PLO)- "Nhưng với thời gian mức án cáo trạng nêu, bị cáo nghĩ mình sẽ không đủ thời gian thực hiện, chấp hành hết các bản án của tòa” - ông Đinh La Thăng nói...
(PLO)- Việc cho bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu phải bảo đảm các yêu cầu về giữ bí mật…
(PLO)- "Để giúp cho HĐXX làm sáng tỏ vụ án và có những phán quyết đúng quy định của pháp luật, tòa mong trong phần tranh luận các bên cần có thái độ đúng mực, không sử dụng lời lẽ xúc phạm nhau" - tòa nhắc nhở.
(PL)- Đại diện VKS cho rằng bị cáo Phạm Công Danh có quyền kiện để đòi VNCB số tiền này nhưng các luật sư đề nghị cấn trừ vào 6.000 tỉ được coi là thiệt hại trong vụ án.
(PLO)- Chiều 13-1, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC tiếp tục diễn ra với phần tranh tụng của các luật sư.
Trong khi những chấn động từ vụ oan án của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) chưa kịp hạ nhiệt thì mới đây dư luận một lần nữa lại hết sức “bàng hoàng” về những bức cung, nhục hình mà Thạch Sô Phách (Sóc Trăng) đã nếm trải.