Gỗ rừng Vườn quốc gia Yok Đôn lại bị đốn hạ

(PLO)- Các cây gỗ bị hạ, cắt lóng chờ đưa ra khỏi rừng.
Ngày 6-3, ông Phạm Tuấn Linh, Quyền Giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Vườn quốc gia Yok Đôn lại xảy ra một vụ phá rừng. “Công an huyện Buôn Đôn đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, giám định… làm rõ vụ hủy hoại rừng này” - ông nói.

Hiện trường vụ phá rừng

Trước đó, ngày 5-3, kiểm lâm thuộc Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, xã Krông Na (thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, Đắk Lắk), đã phát hiện tại tiểu khu 442 có một số cây gỗ quý bị chặt hạ.

Qua kiểm tra ban đầu, có tám cây gỗ bị chặt hạ (chưa xác định được chủng loại gỗ), có cây đường kính đến 50 cm và được cắt ra thành từng lóng có độ dài từ 3-5 m.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây có thể là vụ phá rừng để lấy đất làm nương rẫy.
Trước đó, cuối tháng 1-2018, Trạm kiểm lâm số 8, thuộc lực lượng Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) cũng đã phát hiện tại tiểu khu 408 có 23 cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi như: Cà te, cẩm lai, căm xe... bị triệt hạ (gần 43 m3). Vụ án này vẫn đang được điều tra.
Vườn quốc gia Yok Đôn Đắk Lắk hiện có khoảng 150.000 ha rừng tự nhiên với đa dạng sinh học phong phú. Tuy nhiên, do tình trạng phá rừng khu vực này diễn biến hết sức phức tạp, số vụ phá rừng tăng theo từng năm nên chất lượng rừng giảm mạnh. Khu vực rừng vừa xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn là một trong những nơi cuối cùng ở vườn quốc gia Yok Đôn còn các loại gỗ quý hiếm đang có nguy cơ cạn kiệt nguồn gen như: cẩm lai, cà te (gõ đỏ), giáng hương, căm xe...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.