Giải cứu một người dân Kon Tum bị lừa bán sang Campuchia

(PLO) Sau thời gian sang Campuchia theo lời giới thiệu “việc nhẹ, lương cao”, một phụ nữ ở Kon Tum đã được biên phòng tỉnh giải cứu, đưa về nước.

Ngày 21-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh giải cứu thành công một người dân thôn Kei Joi, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi bị cưỡng bức lao động ở Campuchia.

YL đã được đưa về nước an toàn. Ảnh: HL.

YL đã được đưa về nước an toàn. Ảnh: HL.

Theo thông tin ban đầu, hồi tháng 4, YL đang làm công nhân giày da ở Bình Dương thì được một người quen qua mạng, tên Lê Ngọc Nhất, dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao. Anh này cam kết nếu sang đó không làm được thì sẽ chi trả tiền để YL bắt xe về.

Đến ngày 18-4, YL được Nhất dẫn sang Campuchia cùng 5 người khác qua đường mòn biên giới tỉnh Long An. Đến nơi, Nhất lừa bán YL cho một công ty với giá 1.800 USD rồi cắt đứt liên lạc. Trước áp lực tại nơi làm việc mới bên Campuchia, YL xin nghỉ để về quê thì bị công ty yêu cầu nộp phạt 3.500 USD. Nếu không trả tiền chuộc thì phải dụ dỗ thêm 3-5 người sang đây làm việc...

Chỉ trong vòng 4 tháng, YL đã bị luân chuyển liên tục qua 5 công ty khác nhau. Nơi cuối cùng YL bị cưỡng bức lao động trước khi được giải cứu là một địa điểm tại toà nhà F, đường 702, Bãi Si Hai, tỉnh Sihanouk, Campuchia.

Ngày 17-7, người nhà YL nhận được thông tin con mình bị lừa bán sang Campuchia, nên trình báo cơ quan chức năng. Phía Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách Campuchia xác minh sự việc, giải cứu thành công nạn nhân buôn người này.

Chiều ngày 20-8, YL đã được đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận, đang trên đường đưa YL về quê để hoàn chỉnh hồ sơ, đoàn tụ với gia đình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.