(PLO)- Tự ý bỏ thuốc viêm gan B, nữ bệnh nhân rơi vào suy gan cấp nguy kịch, phải ghép gan khẩn cấp.
(PLO)- Trong 8 năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã thực hiện thành công 113 ca ghép gan, trong đó nhiều ca hợp phức tạp.
(PLO)- Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ghép gan domino, giúp tối ưu nguồn tạng hiến và mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhân hiểm nghèo.
(PLO)- Trong 1 đêm, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đồng thời ghép tim và ghép gan, cứu sống 2 người bệnh nguy kịch.
(PLO)- Bệnh viện Quân y 175 xuyên đêm ghép gan cấp cứu cho thầy giáo bị suy gan cấp nguy kịch. Người hiến một phần lá gan là sinh viên năm nhất đại học.
(PLO)- Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đã thực hiện gần 90 ca ghép gan và ghép thận, khẳng định vai trò trung tâm ghép tạng nhi khoa hàng đầu phía Nam.
(PLO)- Người cậu mắc xơ gan nặng, mọi biện pháp điều trị không còn hiệu quả nên đành xin về quê, may mắn được cháu ruột hiến gan.
(PLO)- 4 bệnh nhân ở Huế được ghép thành công tim, gan, giác mạc từ người hiến ở Phú Yên.
(PLO)- Hành trình 20 năm với hơn 50 ca ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 đã giúp những em bé từng mong manh giữa ranh giới sinh tử được hồi sinh, lớn lên khỏe mạnh.
(PLO)- Một gia đình vượt gần 300 km bằng xe máy từ Đắk Nông đến TP.HCM để đưa con gái 2 tuổi đi ghép gan. Đây là ca ghép gan đầu tiên từ người hiến chết não tại Bệnh viện Nhi đồng 2.
(PLO)- Cảnh sát giao thông TP.HCM hỗ trợ dẫn đường cho xe vận chuyển nhanh nhất giác mạc, gan và thận đến các bệnh viện an toàn để ghép cho bệnh nhân.
(PLO)- Nhờ được ghép tạng, nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo đã hồi sinh kỳ diệu, Tuy vậy, tạng hiến từ người cho chết não hiện rất ít, chỉ khoảng 6%.
(PLO)- Bé gái 22 tháng tuổi bị xơ gan nặng, cô ruột đã hiến một phần lá gan để giúp cháu có cơ hội sống khỏe mạnh như bao trẻ em khác. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã hỗ trợ ghép gan thành công.
(PLO)- Một phụ nữ bị suy gan tối cấp, phổi và não đều tổn thương rất nặng, rối loạn đông máu trầm trọng vừa được cứu sống sau ca ghép gan lịch sử.