Facebook đã xóa 1,5 tỉ tài khoản giả mạo trong 6 tháng

(PLO)- Facebook đã xóa bỏ khoảng 1,5 tỉ tài khoản giả mạo từ tháng 4 đến tháng 9-2018, điều này cho thấy các hoạt động lừa đảo đang ngày càng nở rộ trên mạng xã hội.

Để phát hiện các tài khoản giả mạo, công ty đã sử dụng thuật toán đặc biệt và cả AI (trí tuệ nhân tạo) nhằm tăng khả năng phát hiện. Theo đó, Facebook đã xóa bỏ 800 triệu tài khoản giả mạo trong quý II-2018 và 754 triệu tài khoản trong quý III. Những con số này cho thấy hoạt động lừa đảo, spam tin nhắn, tin giả… đang ngày càng nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội

Trong thời gian gần đây, Facebook đã tăng cường nỗ lực của mình để bảo vệ người dùng khỏi việc truyền bá thông tin sai lệch trong các cuộc bầu cử. Cụ thể, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, công ty đã xóa hơn 100 tài khoản và các trang giả mạo trên Facebook lẫn Instagram. 

Tuy nhiên, công ty cũng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì làm rò rỉ dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng trong vụ Cambridge Analytica.

Có thể thấy tin giả đang là vấn nạn gây nhức nhối tại rất nhiều nơi. Hiện vẫn còn khá nhiều người dùng Facebook chia sẻ thông tin tràn lan, vô tội vạ và không hề kiểm chứng, khiến nạn nhân gặp nhiều khó khăn, thậm chí doanh nghiệp phải đứng trước thềm phá sản. Không chỉ riêng Facebook, YouTube mà còn rất nhiều dịch vụ khác cũng phải đau đầu vì nạn tin giả. Nhiều biện pháp được đưa ra để hạn chế, tuy nhiên tình trạng trên vẫn không hề thuyên giảm.  

Đối với fanpage chia sẻ các tin tức giả mạo, bạn hãy bấm vào biểu tượng "..." ở góc phải ảnh bìa và chọn Report page (báo cáo trang) > It's a scam (đó là một trang lừa đảo) > Hide all posts from... (ẩn tất cả bài viết từ...).

Để báo cáo Facebook một bài viết giả mạo, người dùng chỉ cần bấm vào biểu tượng "..." ở góc phải bài viết và chọn Report post (báo cáo bài viết) > I think it shouldn't be on Facebook (tôi nghĩ nó không nên xuất hiện trên Facebook).

Tiếp theo, bạn chọn Something else (lý do khác) > This advocates violence or harm to a person or animal (ảnh này ủng hộ hành động bạo lực, làm hại một người hoặc động vật) > Submit to Facebook for Review (báo cáo bài viết với Facebook).

Nếu cứ dễ dãi với bản thân, chia sẻ mọi thứ mà không hề suy nghĩ, biết đâu vào một ngày đẹp trời chính bạn, người thân hoặc bạn bè của bạn lại trở thành nạn nhân của nạn tin giả. Do đó, hãy thật sự tỉnh táo và kiểm chứng lại mọi thông tin trước khi chia sẻ bởi Google không hề tính phí!

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

 

Đọc thêm

Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu

Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu

(PLO)- Trong vài năm qua, các hãng smartphone liên tục tìm cách làm cho điện thoại gập mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn. Tuy nhiên khi công nghệ bản lề và màn hình ngày càng hoàn thiện, những yếu tố này dần không còn đủ để tạo ra khác biệt.

Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo

Thông tin quan trọng dành cho người dùng Zalo

(PLO)- Tính đến hết quý I năm 2026, Zalo đã có hơn 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tiếp tục nằm trong nhóm ứng dụng nhắn tin được sử dụng nhiều tại Việt Nam.

Những mẫu iPhone đời cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

Những mẫu iPhone đời cũ vẫn đáng mua trong năm 2026

(PLO)- Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp liên tục tăng, nhiều người dùng đang chuyển hướng sang các mẫu iPhone đời cũ để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định và thời gian sử dụng lâu dài.

Dưới 4 triệu đồng nên mua smartphone gì?

Dưới 4 triệu đồng nên mua smartphone gì?

(PLO)- Với ngân sách dưới 4 triệu đồng, người dùng vẫn có thể tìm được một smartphone đủ tốt để liên lạc, học tập, giải trí nhẹ và dùng ổn trong vài năm.

Tin buồn dành cho người dùng Samsung

Tin buồn dành cho người dùng Samsung

(PLO)- Một công ty tại Mỹ vừa đâm đơn kiện Samsung vì cho rằng các mẫu Galaxy Z Fold, Z Flip và Galaxy Z TriFold vi phạm nhiều bằng sáng chế liên quan đến điện thoại gập.