Dùng xe u oát vào rừng chở gỗ lậu

(PLO)- Những phần gỗ thông đẹp nhất, đường kính gốc từ 40-50cm, được cắt thành từng lóng dài khoảng 3m chất lên một xe u oát nghi mang biển số giả.
Chiều 19-3, Cơ quan chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang tiếp tục điều tra và truy bắt nhóm người vào cưa trộm thông cổ thụ tại Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim.

Đường kính gỗ thông từ 40-50cm

Trước đó khoảng 2 giờ 30 sáng 19-3, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim đã mật phục, phát hiện một nhóm người đang cưa trộm thông cổ thụ tại tiểu khu 118, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương.

Theo ông Trịnh Xuân Tự, Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, vào thời điểm trên, lực lượng chức năng phát hiện có 4 người đang dùng cưa máy thực hiện hành vi khai thác gỗ thông cổ thụ trái phép.
Những phần gỗ thông đẹp nhất, đường kính gốc từ 40-50cm được cắt thành từng lóng dài khoảng 3m chất lên một xe u oát đã hết hạn sử dụng. Phía trước chiếc xe này gắn BKS 48H-8851, phía sau ghi TH-7374, được cho là xe mang BKS giả.

Số gỗ được chất lên xe u oát

Khi bị phát hiện, lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi, những người này lập tức tháo chạy vào rừng sâu, để lại chiếc xe cùng toàn bộ số gỗ vừa khai thác trái phép.

Hiện chiếc xe cùng số gỗ vi phạm khoảng 3m3 đang được Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim thu gom đưa về trạm bảo vệ rừng Đạ Sar, lập thủ tục bàn giao cho Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương xử lý theo thẩm quyền.

Những phần gỗ thông đẹp nhất được chất lên xe

Cách đây hơn 1 tháng, tại vị trí này, lâm tặc cũng đã đưa ôtô tới cưa trộm thông cổ thụ khoảng 50 năm tuổi, Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim cũng đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương bắt giữ xe ô tô cùng tang vật gần 2m3 gỗ thông tròn.

Theo ông Trịnh Xuân Tự, trên địa bàn hiện có rất nhiều đường lớn dẫn vào rừng xe ô tô có thể đi được nên công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng thường dùng cưa máy hạ thông, cắt thành từng lóng ngắn chất lên xe ô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.