(PLO)- Theo dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu mới nhất, Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn doanh nghiệp đầu mối xăng dầu chuyển, nộp số dư quỹ bình ổn vào ngân sách nhà nước.
(PLO)- Nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kiến nghị việc xây dựng dự thảo Nghị định xăng dầu mới cần đảm bảo quyền tự do kinh doanh cho doanh nghiệp trên thị trường xăng dầu.
(PLO)- Các doanh nghiệp có thị phần lớn như Petrolimex, PVOil kiến nghị bỏ quỹ bình ổn bởi giá xăng dầu trong nước đã bám sát thế giới.
(PLO)- Bộ Công Thương đã có một số thay đổi trong công thức tính toán giá xăng dầu trong bản dự thảo 2 vừa công bố thay cho các nghị định về kinh doanh xăng dầu hiện hành.
(PLO)- Theo đó, nhà nước ban hành công thức giá để doanh nhân xăng dầu tự quyết định giá bán nhưng không cao hơn công thức giá quy định.
(PLO)- Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng nếu thông tư 104/2021 của Bộ Tài chính và dự thảo nghị định xăng dầu sửa đổi không phân chia chi phí định mức ở các khâu một cách rõ ràng thì bất ổn trên thị trường xăng dầu sẽ tiếp diễn.