(PLO)- Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đặt mục tiêu chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải theo hướng hiện đại, giảm chôn lấp và phát triển kinh tế tuần hoàn.
(PLO)- Việc chậm triển khai các dự án đốt rác phát điện dẫn đến tồn đọng, chất thải phát sinh được đưa về nhiều bãi rác tạm gây ô nhiễm môi trường.
(PLO)- TP.HCM đang triển khai hai dự án đốt rác phát điện với quy mô lớn.
(PLO)- TP Cần Thơ mới có 4 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng nhiều công nghệ khác nhau, có nhà máy rất hiện đại nhưng cũng có nơi rất lạc hậu.
(PLO)- Các doanh nghiệp ở TP.HCM hiện đang gặp khó khi thực hiện các thủ tục để làm các dự án đốt phát điện thay cho chôn lấp hợp vệ sinh.
(PLO)- Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM đã khởi công hai nhà máy đốt rác phát điện của Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và công ty CP Vietstar.
(PLO)- Nhà máy đốt rác phát điện VietStar khi hoàn thành sẽ giúp TP xử lý khoảng 45-50% tổng lượng rác sinh hoạt trên địa bàn TP.
(PLO)- UBND TP kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh quy mô công suất nguồn điện sinh khối và điện sản xuất từ rác của TP để đẩy nhanh các dự án đốt rác phát điện.
(PLO)- Từ năm 2025, tất cả trạm trung chuyển rác của TP được xây dựng với khu vực tiếp nhận rác thải và khu vực đậu chờ phương tiện được thiết kế kín hoàn toàn.
(PLO)- TP.HCM hiện có hai dự án đốt rác phát điện chưa được đưa vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII dẫn đến chậm tiến độ thực hiện.
(PLO)- Thời gian qua, lãnh đạo TP đã có sự quan tâm chỉ đạo trong việc thúc đẩy tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư dự án chuyển đổi công nghệ đốt rác.
(PLO)- Các nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền để giải quyết bài toán rác thải một cách bền vững, đồng thời kiến nghị nhiều giải pháp để quá trình thực hiện dự án được thuận lợi, hiệu quả hơn.
(PLO)- Theo Sở TN&MT TP.HCM, hiện TP đang đẩy mạnh việc kêu gọi đầu tư và chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải rắn, các đơn vị xử lý được yêu cầu tăng tốc để sớm đi vào hoạt động.
(PLO)- Hàng chục năm nay, nhiều người dân sống cạnh Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc phải chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm môi trường, không khí, nguồn nước từ các bãi rác.
Dự án xây dựng nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa có công suất xử lý 2.000 tấn/ngày với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỉ đồng.