Đồng ý giao lực lượng kiểm ngư thẩm quyền điều tra

(PLO)-Sáng nay 17-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.  Theo đó, đa phần các ĐB đều tán thành với đề xuất giao cho lực lượng kiểm ngư thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày về dự án luật tổ chức cơ quan điều tra 

Phân tích về đề nghị này, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng mặc dù quan điểm làm dự luật là không mở rộng đầu mối các cơ quan điều tra, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tuy nhiên do tình hình thực tế phức tạp, đặt ra yêu cầu mới từ đó dẫn đến phải tổ chức tốt hơn nhằm đảm bảo tốt an ninh trật tự.

“Hiện tình hình vi phạm lĩnh vực thuỷ hải sản trên biển ngày càng gia tăng. Qua thực tế cho thấy kiểm ngư bắt giữ một số tàu cá xâm phạm vào vùng biển nước ta. Nếu như không trao cho họ quyền thì rất khó khăn để kiểm ngư thực hiện chức năng nhiệm vụ trên biển của mình”, ông Vương nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, hoạt động của lực lượng kiểm ngư khá đặc thù, lênh đênh trên biển nhiều ngày. Có khi phải 2-3 ngày mới về đến bờ. Trong khi đó trên biển cũng có Cảnh sát biển và lực lượng Biên phòng, tuy nhiên Cánh sát biển hoạt động tập trung vào tội phạm trên biển, phân bố theo vùng, Biên phòng thì hoạt động gần bờ tập trung vấn đề bảo vệ lãnh thổ, còn kiểm ngư chủ yếu hoạt động theo đơn vị hành chính, nhiệm vụ về kiểm tra ngư trường, đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản...

“Theo quy định của Bộ luật hình sự, có 1 tội rất rõ đó là huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản, đây là vấn đề rất lớn hiện nay. Ngoài ra còn vấn đề môi trường, vấn đề chất thải nguy hiểm, động thực vật quý hiểm trên biển cần phải bảo vệ…”, ông Vương dẫn chứng cho thấy sự cần thiết giao kiểm ngư được thẩm quyền điều tra ban đầu.

Thứ trưởng cũng lý giải thêm, Thẩm quyền điều tra ban đầu này chỉ tập trung điều tra theo quy định, có thời hạn nhất định trong vòng 7 ngày phải có kết luận ban đầu sau đó bàn giao cho các cơ quan có đủ thẩm quyền.

Góp ý về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng cho rằng thực tiễn trên biển đặt ra rất nhiều vấn đề lớn cần giải quyết, không chỉ là vấn đề giao thương mà còn là vi phạm môi trường, quan hệ quốc tế…đều cần phải xử lý ngay trên biển. Do đó cũng cần mở rộng thêm một số thẩm quyền điều tra cho cơ quan Kiểm ngư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đồng tình bổ sung thẩm quyền điều tra cho Kiểm ngư nhưng cần tính toán việc giao thẩm quyền đến đâu để không biến thành cơ quan điều tra. “Vấn đề giao lực lượng kiểm ngư thẩm quyền điều tra bước đầu cần xem xét làm ngay. Ý kiến a Vương rất thuyết phục. Giao đừng quá hạn chế, vì kiểm ngư mênh mông ngoài kia, tìm được công an hay cơ quan điều tra thì rất phức tạp”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.