(PL)- Năm 2018, TP.HCM diễn ra nhiều sự kiện bùng phát khiến chúng ta phải suy nghĩ để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc phát triển TP bền vững.
(PLO)- Ngày 28-9, tại hội thảo đánh giá về giá trị và giải pháp bảo tồn kiến trúc công trình dinh Thượng thơ (59-61 Lý Tự Trọng, quận 1, TP.HCM), các chuyên gia đã đưa ra nhiều tài liệu chứng minh đây là công trình có giá trị lịch sử, văn hóa-kiến trúc của TP.HCM.
(PL)- Quan điểm chung của các chuyên gia là cùng với việc bảo tồn công trình dinh Thượng thơ thì cần phải có giải pháp để phát huy giá trị di tích này.
(PLO)- Sở Quy hoạch Kiến trúc kiến nghị UBND TP.HCM khảo sát, đánh giá phân loại, bổ sung công trình Dinh Thượng thơ vào danh mục các đối tượng nghiên cứu bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị.
(PL)- Có phải là nghịch lý và vô lý hay không, trong khi chính quyền TP đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy công vụ nhưng giờ lại muốn phá bỏ dinh Thượng thơ xây trụ sở UBND mới, làm tăng thêm diện tích nhà làm việc và nhân sự cho bộ máy vốn đã cồng kềnh?!
(PL)- Các công trình mang tính biểu tượng của Sài Gòn-TP.HCM như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Bưu điện TP... chỉ mới nằm trong danh sách kiểm kê chứ chưa phải là di tích.
(PL)- Một khi biết trân trọng, nâng niu thì sẽ tìm ra giải pháp hợp lý nhất, ít tổn thất nhất, không chỉ về cảnh quan mà còn là tình cảm của nhân dân TP.HCM.
(PLO) - Dinh Thượng thơ - nay trở thành tòa nhà trụ sở Sở TT-TT và Sở Công Thương (Nằm tọa lạc số 59 - 61 Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1), đang nằm trong kế hoạch di dời và bảo tồn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM.