(PLO)- Nhiều trẻ nhập viện với bệnh cảnh như đái tháo đường, suy dinh dưỡng, sốt xuất huyết nhưng… tình cờ phát hiện mắc COVID-19 làm bệnh cảnh diễn tiến nặng, khó điều trị.
(PL)- Ngày 31-7, PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết vừa điều trị thành công cho cháu Đào Thế Anh (14 tuổi ở Ninh Bình) mắc bệnh viêm đa rễ dây thần kinh, với hội chứng liệt lan lê.
Thiếu vaccine và nhầm sân bay chẳng liên quan gì đến nhau nhưng từ hai câu chuyện này trong tuần qua, người dân lại phải suy nghĩ về vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý.
Dân gian thường phổ biến quan niệm không nên tắm (nhất là với các em nhỏ) mắc một số bệnh có tổn thương da như: trái rạ, sốt xuất huyết và đặc biệt là sởi. Lý do đưa ra là nếu tắm, bệnh nhân dễ bị “lạm nước” dẫn đến viêm phổi và trở nặng hơn.
(PL)- Trước tình hình bệnh sởi có nhiều diễn biến bất thường, chiều 15-4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và BV Nhi Trung ương (Hà Nội).
Trẻ sốt cao liên tục 3 ngày, đến khi đau bụng, ói ra máu nâu lợn cợn, tay chân lạnh mới được đưa đến bệnh viện khiến bệnh sốt xuất huyết (SXH) đã chuyển biến nặng, làm máu cô đặc.
Liên quan đến vụ việc “cưa chân bệnh nhân do chẩn đoán sai”, ngày 20-1 bác sĩ Trương Công Thành - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - cho biết sau khi có kết quả thẩm định chuyên môn, hội đồng kỷ luật của đơn vị đã quyết định cảnh cáo ba cá nhân, khiển trách bảy cá nhân và tập thể khoa chấn thương chỉnh hình.