Diễn biến trên biển Đông rất phức tạp và khó đoán định

(PLO)- ASEAN thảo luận những thách thức và cách tiếp cận đối với những diễn biến gần đây trên biển Đông.

 Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) sẽ kéo dài đến ngày 28-8. Ảnh: LÊ PHI     

Ngày 27-8, Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 5 (AMF-5) và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 (EAMF-3) đã chính thức diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Diễn đàn có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN và tám nước đối tác, gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Nga… và Mỹ. Diễn đàn lần này nhằm phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác biển và xây dựng lòng tin ở khu vực, nhất là trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Cạnh đó, diễn đàn là kênh đối thoại về các vấn đề liên quan đến biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); thúc đẩy đoàn kết ASEAN.

Ông Nguyễn Vũ Tú, Phó trưởng đoàn SOM ASEAN Việt Nam, cho biết : “Ngày nay hợp tác biển là một trong những lĩnh vực được ưu tiên giữa các nước ASEAN và đối tác. Nhất là trong bối cảnh tình hình biển Đông ngày càng phức tạp và khó đoán định được những diễn biến trên biển. Trong bối cảnh đó, Diễn đàn ngày càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin trong lĩnh vực hợp tác biển cũng như an ninh biển”.

Được biết, diễn đàn lần này đặt ra hai mục tiêu là, tăng cường hợp tác biển thông qua đối thoại và tham vấn một cách xây dựng; tăng cường vai trò đóng góp của diễn đàn đối với hòa bình ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải trong khu vực.

Cụ thể Diễn đàn biển ASEAN lần thứ 5 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 3 sẽ tập trung vào các nội dung như: Kiểm điểm lại những việc các nước ASEAN đã làm; tăng cường hợp tác biển trong việc hỗ trợ nhân đạo cũng như giảm nhẹ thiên tai; thảo luận các vấn đề xử lý, bảo vệ hệ sinh thái biển, sự đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, trong đó thúc đẩy hợp tác bình đẳng trong phát triển nghề cá trên biển Đông; Thảo luận những thách thức và cách tiếp cận của ASEAN đối với những diễn biến gần đây trên biển Đông; Đồng thời, định ra những phương hướng cho những hợp tác của ASEAN trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.