Dịch tăng lên cấp 3, người dân Cần Thơ cần biết các quy định này

(PLO)- Người bán vé số, hàng rong ở Cần Thơ phải tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh; một số hoạt động khác cũng bị hạn chế theo.

Ngày 8-11, UBND TP Cần Thơ đã cập nhật cấp độ dịch tại TP tăng lên cấp 3 và áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ này từ ngày 11-11.

Theo đó, có 4 quận ở cấp 3, 5 quận, huyện ở cấp 2; Cấp xã có 8 đơn vị ở cấp 4, 16 đơn vị cấp 1, còn lại ở cấp 2 và 3.

Các biện pháp hành chính áp dụng theo cấp độ dịch thực hiện theo khoản 2 Công văn 5568  ngày 30-10 của UBND TP Cần Thơ.

Khi Cần Thơ áp dụng phòng, chống dịch theo cấp độ 3 từ ngày 11-11 thì người bán vé số, hàng rong phải tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Ảnh minh họa: NHẪN NAM

Theo đó, một số quy định đáng lưu ý đối với các vùng cấp 2, 3, 4 như sau: Tập trung không quá 30 người (cấp 2), không quá 10 người (cấp 3) và không quá 2 người (cấp 4)

Vận tải công cộng, hàng hóa được hoạt động (ở vùng 2); vận tải công cộng hoạt động hạn chế, có điều kiện (ở vùng 3) và tạm dừng (ở vùng 4).

Nhà hàng, quán ăn, cà phê… chỉ được phép bán hàng mang đi hoặc bán hàng tại chỗ không quá 50% công suất (cấp 2), không quá 30% công suất (cấp 3) và không quá 30% và người phục vụ phải tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID trong sáu tháng (cấp 4)

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, xông hơi, bấm huyệt, vật lý trị liệu, karaoke, mát-xa, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

Hoạt động của cơ sở cắt tóc, gội đầu, phòng tập gym, yoga, võ thuật, bida, zumba; hoạt động thể thao trong nhà, ngoài trời có tiếp xúc trực tiếp tại các sân tập, nhà thi đấu dịch vụ; hoạt động bơi lội tại các hồ bơi dịch vụ trong nhà, ngoài trời hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm (cấp 2) và không quá 30% công suất (cấp 3).

Hạn chế hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự có tập trung đông người không thực sự cần thiết… Không tập trung quá 30 người tại cùng một thời điểm (vùng cấp 2) và không quá 10 người (vùng cấp cấp 3).

Đám tang, đám cưới tập trung không quá 30 người tại cùng một thời điểm (vùng cấp 2) và không quá 20 người (vùng cấp 3), phải được cơ quan y tế địa phương giám sát, hạn chế tổ chức ăn uống; không quá 10 người (cấp 4).

Những quy định riêng của vùng cấp 3, 4: cho phép hoạt động bán hàng rong, vé số lẻ… đối với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong 6 tháng (cấp 3)

Cơ quan nhà nước bố trí không quá 1/2 tổng số người lao động làm việc trực tiếp tại đơn vị (cấp 3) và không quá 1/3 người làm việc trực tiếp (cấp 4), trừ lực lượng vũ trang, y tế phải đảm bảo 100% quân số.

Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, xông hơi, bấm huyệt, vật lý trị liệu, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử; cắt tóc, gội đầu, phòng tập gym, yoga, võ thuật, bida, Zumba, thể thao trong nhà, ngoài trời có tiếp xúc trực tiếp tại sân tập, nhà thi đấu dịch vụ, bơi lội tại hồ bơi dịch vụ; hàng rong, vé số…; Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (Cấp 4).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.