Đền ơn đáp nghĩa là công tác trọng tâm của TP.HCM

(PLO)- Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ sự tri ân các anh hùng liệt sĩ với những hành động thiết thực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Ngày 26-7, kỷ niệm 75 ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022), Công an TP.HCM tổ chức buổi họp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong Công an TP.

Ban giám đốc Công an TP.HCM tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ ANT4 Cụm Vĩnh Lộc - Bình Chánh, những anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an TP. Ảnh: NT

Ban giám đốc Công an TP.HCM tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ ANT4 Cụm Vĩnh Lộc - Bình Chánh, những anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong Công an TP. Ảnh: NT

Tri ân các anh hùng liệt sĩ công an

Đến dự có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, các mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện các gia đình chính sách...

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trong Công an TP.

“Từ sau ngày giải phóng 30-4-1975, đã có 37 cán bộ, chiến sĩ Công an TP ngã xuống để giữ cho TP thân yêu của chúng ta được bình yên, được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Có 62 đồng chí đã hy sinh một phần xương máu của mình được công nhận là thương binh và hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ bị bọn tội phạm tấn công, gây nguy hiểm đến tính mạng” - ông Nam nói.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho biết trong quần chúng nhân dân, gương người tốt, việc tốt bảo vệ an ninh Tổ quốc xuất hiện ngày càng nhiều, có nhiều gương dũng cảm truy bắt tội phạm được công nhận là anh hùng liệt sĩ.

TP.HCM đặt mục tiêu chăm lo cho tất cả gia đình chính sách, phải có mức sống hơn mức trung bình của cộng đồng.

Chăm lo các gia đình chính sách

Theo giám đốc Công an TP, trong thời gian qua, Công an TP đã thường xuyên thực hiện chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Công an TP hiện có 294 người là thân nhân liệt sĩ, 21 người là thương binh đang công tác. Tất cả đối tượng chính sách trong Công an TP đều đã có cuộc sống ổn định.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP, cho rằng TP.HCM là TP nghĩa tình, đền ơn đáp nghĩa là một trong những công tác trọng tâm. Riêng với ngành công an, công tác này được quan tâm hơn.

“Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay có những đồng chí là con liệt sĩ có những bước phát triển rất tốt trong lực lượng công an. Có thể thấy rằng trong suốt thời gian qua, TP đã làm rất tốt công tác đền ơn đáp nghĩa này” - ông Đức khẳng định.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu chăm lo cho tất cả gia đình chính sách, đảm bảo các gia đình không gặp khó khăn, phải có mức sống hơn mức trung bình của cộng đồng. Việc chăm lo, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công cũng đã được thực hiện đều đặn hằng năm.•

Những tấm gương sống mãi với non sông

Sáng 26-7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong công an nhân dân giai đoạn 2017-2022. Tham dự hội nghị có 461 đại biểu đại diện cho hàng vạn thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đã và đang công tác trong công an nhân dân qua các thời kỳ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tinh thần bất diệt, tấm gương sáng ngời của những người con đã cống hiến cuộc đời mình cho Tổ quốc sẽ sống mãi với non sông Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với đất nước, các chiến sĩ đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.