Đề xuất cấm nhập khẩu quá nhiều xe máy

(PLO)- “Cần cấm nhập xe máy quá nhiều và hạn chế số lượng ô tô. Chúng ta phải đặt ra ngưỡng quá tải cho xe taxi là bao nhiêu, ô tô cá nhân là bao nhiêu và các phương tiện khác" - ĐB Trần Quang Thắng nói.

Sáng 7-12, tại phiên thảo luận ở hội trường kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM, đại biểu Trần Quang Thắng - Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM đã đề xuất cấm nhập quá nhiều xe máy.

Ách tắc giao thông trầm trọng vì xe cộ

Theo ông Thắng, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có hơn 8,5 triệu xe máy và 860.000 chiếc ô tô đã gây ách tắc trầm trọng.

Ông Thắng cho rằng trong khi cơ sở hạ tầng chưa phát triển nhanh thì cần phải có biện pháp kiên quyết để giải quyết tình trạng kẹt xe hiện nay.

“Cần cấm nhập xe máy quá nhiều và hạn chế số lượng ô tô. Chúng ta phải đặt ra ngưỡng quá tải cho xe taxi là bao nhiêu, ô tô cá nhân là bao nhiêu và các phương tiện khác" - ông Thắng nói.

Đại biểu Trần Quang Thắng

Đại biểu Trần Quang Thắng đề xuất tại buổi thảo luận. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhưng ông cũng cho rằng đưa ra giải pháp này sẽ vi phạm lợi ích của người dân đang sử dụng xe máy, tuy nhiên ông Thắng nói chúng ta sẽ cho lưu thông vài ba năm nữa sau đó đi đến hạn chế dần. "Trong tương lai xu thế ai cũng có ô tô để đi, đi ô tô vừa an toàn vừa chở được nhiều người” - ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho rằng để giảm kẹt xe cần đưa ô tô thông minh vào sử dụng như phát triển ô tô điện, như thế mới có sự khác biệt so với các nơi khác. Ông cũng kiến nghị nên sử dụng xe đạp điện và các động cơ sử dụng khí nén, đốt.

Đại biểu Thắng đề nghị cần phải có chính sách ngay từ bây giờ và có quy hoạch các trạm đỗ ô tô như ở Hong Kong có trạm đỗ ô tô 12 tỉ đồng.

Quy hoạch không thể "đụng đâu làm đó"

Bàn về mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GRDP, trong bối cảnh khó khăn nhiều mặt nhưng TP vẫn đặt mục tiêu trong năm 2017 là tăng từ 8,4%-8,7%, trong khi năm 2016 là 8,05%, đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang (quận Tân Bình) đề nghị muốn được nghe thêm, làm sao để đạt được mục tiêu đó.

“Chúng ta có thể tập trung vào những lĩnh vực nào? Với các dự án lớn TP đang làm, nếu đẩy mạnh khối lượng công việc đang làm thì có thể làm tăng được 0,1%, 0,2% GRDP... Nếu giải quyết được ùn tắc giao thông thì có thể tăng lên bao nhiêu % GRDP? Nếu tăng xuất nhập khẩu, thuế thì tăng được bao nhiêu %... Nếu dự báo được như vậy thì sẽ tham mưu được cho UBND những giải pháp quyết liệt” - ông Quang nói.

Đồng tình với ý kiến này, đại biểu Lê Trương Hải Hiếu cũng góp ý các sở, ngành liên quan đến quy hoạch cần phải báo cáo cụ thể trước HĐND để các đại biểu hình dung được đường đi nước bước trong năm tới, từ đó đưa ra quyết sách phù hợp chứ không thể “đụng đâu làm đó”.

Theo ông Hiếu, trong vấn đề quy hoạch trước nay chưa nghe thấy việc tổ chức thực hiện quy hoạch. “Đúng ra Viện Nghiên cứu phát triển, Sở KH&ĐT, Quy hoạch Kiến trúc... phải trình bày trước HĐND TP phương án tổ chức thực hiện quy hoạch của năm 2017 để HĐND TP hình dung được đường hướng, trong năm tới sẽ như thế nào? Sẽ mở con đường nào, giải tỏa khu nào, di dời dân cư khu vực nào, tạo giá trị gia tăng đất đai khu vực nào, như thế nào...” - ông Hiếu nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.