ĐB Sùng Thìn Cò: 'Cần lên tiếng việc Trung Quốc xả thải'

(PLO)- ĐB cho rằng thời gian qua các chất thải, nước thải độc hại từ Trung Quốc xả xuống sông suối xuyên biên giới sang Việt Nam đã gây ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe, sản xuất của người dân.

Chiều 30-5, các đại biểu (ĐB) Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

ĐB Sùng Thìn Cò (Hà Giang) phát biểu trước Quốc hội về môi trường dọc biên giới.

Bàn về vấn đề môi trường, ĐB Sùng Thìn Cò (Hà Giang), cho rằng môi trường dọc biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã đến lúc cần phải quan tâm. Theo ông,  về địa hình, Trung Quốc cao hơn Việt Nam, toàn bộ các sông suối xuyên biên giới chủ yếu từ Trung Quốc chảy vào Việt Nam.

Thực tế hiện nay, Trung Quốc đầu tư rất nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, chế xuất, khai thác tài nguyên khoáng sản, tốc độ đô thị hóa cao dọc biên giới. Từ đó các chất thải, nước thải độc hại xả xuống sông, suối xuyên biên giới, trong đó có chảy xuống Việt Nam đã gây không ít ảnh hưởng về môi trường, sức khỏe, sản xuất của người dân.

“Tôi đề nghị Chính phủ rà soát lại, nếu chưa có hiệp định về quản lý môi trường xuyên biên giới thì sớm đàm phán với phía Trung Quốc để ký hiệp định quản lý, bảo vệ môi trường xuyên biên giới. Mục đích, đảm bảo biên giới là lá phổi xanh của đất nước, và bảo vệ môi trường, sức khỏe con người Việt Nam”, Vị ĐB nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, hiện Trung Quốc đầu tư nhiều thủy điện lớn, nhỏ. Theo công ước Quốc tế, quốc gia ở thượng nguồn phải có trách nhiệm điều tiết nước cho các quốc gia ở hạ nguồn để tạo điều kiện sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, có lúc Trung Quốc cố tình không điều tiết nước cho phía Việt Nam. Thậm chí, có những lúc xả nước từ hồ thủy điện một cách bất ngờ nhưng không báo trước cho Việt Nam gây ô nhiễm môi trước, sức khỏe và tính mạng của người dân.

“Đề nghị Chính phủ và các tỉnh biên giới cần có Công hàm gửi phía Trung Quốc để yêu cầu bồi thường cho Việt Nam nếu do phía Trung Quốc gây nên. Để đảm bảo công ước Quốc tế và thỏa thuận giữa hai nước…”, vị ĐB Sùng Thìn Cò nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.