(PLO)- Trước thực trạng thông đồng, dìm giá, bỏ cọc nhằm trục lợi từ hoạt động đấu giá tài sản, Luật Đấu giá tài sản sửa đổi đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan.
(PLO)- Bị cáo hứa hẹn bán ô tô nhãn hiệu Rolls-Royce Phantom VIII biển số ngoại giao với giá 23 tỉ đồng, đã nhận cọc hơn 6,4 tỉ đồng nhưng hơn một năm vẫn không có xe để giao.
(PLO)- Trong dự thảo, TAND Tối cao đã đưa ra các ví dụ chi tiết cho trường hợp đặt cọc không đương nhiên bị vô hiệu khi hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm bằng đặt cọc không được giao kết, không được thực hiện hoặc bị vô hiệu…
(PLO)- Theo dự thảo, TAND Tối cao đưa ra 2 phương án về tài sản đặt cọc là vật có giá trị khác.
(PLO)- Liên quan đến việc xác định thời hiệu khởi kiện khi có tranh chấp về đặt cọc hiện vẫn có hai luồng quan điểm.
(PLO)- Luật sư cho rằng hợp đồng viết tay vẫn có hiệu lực nhưng việc thiếu điều khoản về sản lượng, chất lượng và phương thức giao nhận đã đẩy các bên vào tranh chấp...
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Đắng bị phạt 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi lừa tiền đặt cọc mua lúa của 7 thương lái để chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.
(PLO)- Các luật sư cho rằng vụ việc 500 sào dưa hấu đã “cọc” 7,5 tỉ đồng bỏ chỏng chơ để trâu bò ăn không có yếu tố hình sự...
(PLO)- 500 sào dưa hấu ở Gia Lai quả to vứt đầy đồng vì bên mua và bên bán không tìm được tiếng nói chung, trong khi bên mua đã đưa trước cho bên bán 7,5 tỉ đồng.
(PLO)- Nguyên đơn đặt cọc 500 triệu đồng để mua sầu riêng, sau lần cắt đầu được trừ cọc 250 triệu đồng, đến lần kế tiếp, vì không thống nhất được số tiền trừ cọc mà bỏ về...
(PLO)- Ông L nhận tiền cọc 1,035 tỉ đồng để mua 1.950 tấn lúa cho ông B nhưng mới giao được 620 tấn, tương ứng tiền cọc 285 triệu, còn 750 triệu vì không giao đủ số lúa nên tòa buộc trả lại.
(PLO)- Nhóm lừa đảo lợi dụng nhu cầu mua vé xe về Tết tăng cao để giăng bẫy, yêu cầu hàng trăm khách hàng đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.
(PLO)- Án lệ 79/2025 hạn chế được tình trạng lợi dụng quy định về việc phải tuân thủ hình thức của hợp đồng và buộc các bên phải có sự thiện chí trong việc thực hiện hợp đồng.
(PLO)- Theo Án lệ 79/2025, bên đặt cọc biết đối tượng chuyển nhượng là quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng nhưng vẫn xác lập hợp đồng đặt cọc thì tòa án phải xác định hợp đồng đặt cọc là hợp đồng độc lập và có hiệu lực.
(PLO)- Về nguyên tắc nếu không mua đất thì sẽ mất cọc, tuy nhiên với trường hợp đất dính quy hoạch thì người mua vẫn đòi được cọc trong một số trường hợp.
(PLO)- UBND phường Bình Hưng Hoà, TP.HCM lưu ý người dân trước khi đặt cọc cần yêu cầu người bán xuất trình bản chính giấy chứng nhận, kiểm tra các thông tin tại UBND phường, cơ quan đăng ký đất đai...
(PLO)- Mọi giao dịch đặt cọc nên có hợp đồng bằng văn bản, xác định rõ: bên nhận cọc, mục đích cọc, hoàn trả hoặc phạt cọc, và pháp lý dự án.
(PLO)- Thực tiễn xét xử cho thấy, tranh chấp phát sinh từ thỏa thuận đặt cọc mua đất rất phổ biến, nhiều trường hợp Tòa án phải tuyên hợp đồng vô hiệu, gây thiệt hại lớn về tài chính và thời gian cho các bên.
(PLO)- Từ thực tiễn các vụ việc lợi dụng đấu giá đất trục lợi, đại diện Bộ Công an ủng hộ đề xuất nâng mức đặt cọc trong đấu giá đất từ 20-50%.
(PLO)- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc mua nhà ở trong công trình xây dựng thuộc dự án đã có hạ tầng kỹ thuật.