(PLO)- Chỉ tính riêng trong năm 2025, Kaspersky đã ngăn chặn hơn 818.000 vụ tấn công bằng mã độc trong khu vực, tăng 18% so với năm trước.
(PLO)- Tin tặc phát tán mã độc dự thảo Nghị quyết Đại hội để chiếm quyền điều khiển máy tính, đánh cắp thông tin, phá hoại dữ liệu nội bộ.
(PLO)- Người dùng điện thoại Android có thể bị đánh cắp dữ liệu bao gồm mã xác thực hai yếu tố (2FA), vị trí và các thông tin riêng tư chỉ trong vòng chưa đầy 30 giây.
(PLO)- Trần Quang Huy, sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội, đã xâm nhập trái phép vào cổng dịch vụ công để đánh cắp dữ liệu, thông tin.
(PLO)- Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, số vụ tấn công đánh cắp dữ liệu bằng Trojan trên smartphone đã tăng đến 196% so với năm trước.
(PLO)- Trần Văn Út đã sử dụng thiết bị xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông MobiFone và Viettel, phát tán tin nhắn đến 389.494 thiết bị di động nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
(PLO)- Theo Kaspersky, chỉ tính riêng trong năm 2023 đã có gần 10 triệu thiết bị bị đánh cắp dữ liệu, trong đó có đến 5,5 triệu tài khoản tại Việt Nam bị xâm phạm.