Dân phản đối công trình xử lý chất thải y tế đặt giữa TP

(PL)- Ngày 14-8, một lãnh đạo phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết 61/62 hộ dân tham gia buổi đối thoại không chấp nhận công trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh (thuộc địa bàn phường Lộc Thọ).

Đây là buổi đối thoại giữa người dân phường Lộc Thọ và lãnh đạo Sở Y tế sau khi hàng chục hộ dân ký đơn phản đối, yêu cầu di dời công trình trên ra xa khu dân cư. Công trình này vừa được khởi công xây dựng cách đây không lâu.

Nhiều người dân sống gần BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lo ngại, cho rằng việc đặt công trình xử lý chất thải nguy hại trong khuôn viên BV sát khu dân cư, giữa trung tâm TP Nha Trang là không có khoảng cách cách ly an toàn. Mặt khác, người dân bức xúc vì không được công khai thông tin về dự án, công bố đánh giá tác động môi trường.

“Không hiểu sao công trình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại lại đặt giữa trung tâm TP du lịch, nơi có đông dân cư, trường học, khách sạn, nhà hàng… Cho dù công nghệ xử lý như thế nào thì người dân vẫn không thể yên tâm. Người dân chúng tôi kiến nghị dừng việc xây dựng công trình này tại BV và chuyển ra xa khu dân cư” - ông Đặng Ngọc Vinh (ngụ đường Quang Trung) bày tỏ.

Lãnh đạo phường Lộc Thọ cho biết đang chuyển kiến nghị của người dân đến Sở Y tế để tham mưu lại cho UBND tỉnh di dời công trình đến địa điểm khác, không nằm trong khu dân cư.

Giải trình sự việc trên tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế, cho biết công trình trên là một hạng mục trong dự án hỗ trợ xử lý chất thải BV của Bộ Y tế. Tỉnh Khánh Hòa được dự án đầu tư năm hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại sử dụng công nghệ không đốt do Pháp sản xuất. Trong đó, riêng BV Đa khoa tỉnh được đầu tư hơn 55 tỉ đồng để lắp đặt hai máy có công suất xử lý 500 kg chất thải rắn mỗi ngày. Sau khi được lắp đặt hệ thống trên, BV Đa khoa tỉnh có nhiệm vụ xử lý chất thải y tế cho các BV, cơ sở y tế trên địa bàn TP Nha Trang.

Ông Minh cho rằng đây là công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện với môi trường, không phát sinh khói, mùi cũng như các chất thải thứ cấp gây ô nhiễm.

Giải thích việc đặt hệ thống xử lý chất thải ngay trung tâm TP, không có khoảng cách cách ly an toàn đối với khu vực xung quanh, ông Minh cho rằng đối với công nghệ không đốt, không có yêu cầu khoảng cách cách ly an toàn. Bộ TN&MT, Bộ Y tế cho phép xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm tại cơ sở y tế hoặc tự xử lý tại công trình xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên cơ sở y tế khi sử dụng công nghệ không đốt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.