Đà Nẵng tặng Huế 30 tỉ để trùng tu di tích Cố đô

(PLO)- Đó là nội dung quan trọng trong chiều 12-4, tại TP Huế giữa Ban Thường vụ tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. 

Trước đó, sau nhiều năm lãng quên và tranh chấp Hải Vân quan, hai địa phương này đã cùng “bắt tay” thống nhất đề xuất Bộ VH-TT&DL công nhận Hải Vân quan là Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia, để cùng nhau bảo vệ và tôn tạo.  

Ban Thường vụ Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng ngồi lại với nhau để bàn về liên kết, phát triển. Ảnh: HOÀI AN

Tại buổi làm việc này, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị lãnh đạo hai địa phương cùng thống nhất đề xuất Chính phủ xem xét có cơ chế đặc thù về phát triển du lịch chung cho cả ba tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, tạo dựng một không gian phát triển mạnh và bền vững.

Cụ thể: Hai địa phương sẽ phối hợp trong việc lập, tổ chức thực hiện và quản lý các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch chung, kết nối không gian đô thị; quy hoạch giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay, cảng; hai bên phối hợp khai thác và phát huy tối đa tiềm năng; tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch gắn kết giữa hai địa phương; triển khai xây dựng kế hoạch hoạt động liên kết bốn địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên-Huế và Hà Nội.

Về văn hóa, hợp tác triển khai các nội dung tại biên bản ghi nhớ về phối hợp thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan; tăng cường phối hợp trong các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thể thao và lễ hội.

Nhân dịp này,TP Đà Nẵng trao 30 tỉ đồng để nhằm góp phần hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế trùng tu khu di tích lịch sử cố đô Huế.

Về vấn đề an ninh-quốc phòng, hai địa phương thống nhất trong quá trình xem xét, tiếp nhận các dự án đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài vào khu vực giáp ranh cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định.

Trong đó, đặc biệt chú ý các yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh-quốc phòng; hai bên không tiếp nhận các dự án đầu tư vào những khu vực chưa thống nhất quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.