Đà Nẵng lấy ý kiến việc đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh

(PLO)- Tên ông Mai Thúc Lân (nguyên Phó Chủ tịch QH) và cả ông Trương Quang Được (nguyên Phó Chủ tịch QH) cũng sẽ được đưa vào quỹ tên đường.

Sáng 2-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao TP Đà Nẵng Huỳnh Văn Hùng cho hay Sở sẽ mời các chuyên gia về văn hóa, lịch sử, giáo dục… có hiểu biết về Đà Nẵng để cho ý kiến về tên đường.

Ông Nguyễn Bá Thanh trong một lần thị sát tại quận Hải Châu về việc đường sá bị một số người lấn chiếm, thu hẹp lại khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: LÊ PHI

Các ông Bùi Văn Tiếng, Nguyễn Quang Thanh, Huỳnh Văn Hoa... sẽ được mời để cho ý kiến về việc lựa chọn tên đường để trình UBND TP Đà Nẵng, lấy ý kiến rộng rãi trong dư luận nhân dân và sau đó trình kỳ họp HĐND TP tới đây thông qua.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, nhóm chuyên gia đã đề xuất được 473 tên đường vào quỹ tên đường của TP để có thể đặt, đổi tên đường cho TP trong thời gian tới.

“Các chuyên gia đề xuất các tên đường này gắn liền với tên các nhân vật (danh nhân), tên sự kiện, tên địa danh, tên các tỉnh/TP bạn và đặc biệt là có tên các loại hoa” - ông Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, đối với tên các danh nhân thì không phải cứ ông nào làm lớn là sẽ được lựa chọn, mà sẽ lựa chọn những người có dấu ấn, có cống hiến và đóng góp cho TP Đà Nẵng cũng như cho đất nước.

“Trong 473 tên đường đưa vào quỹ lần này có tên của ông Nguyễn Bá Thanh (nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Mai Thúc Lân (nguyên Phó Chủ tịch QH) và cả ông Trương Quang Được (nguyên Phó Chủ tịch QH). Những người này đều có các đóng góp cho TP và được nhân dân ghi nhận, vì vậy được bổ sung vào quỹ tên đường là điều tất nhiên. Tuy nhiên, việc đặt tên đường theo tên các vị này có được thông qua trong kỳ họp tới đây hay sau này hay không thì chưa xác định cụ thể” - ông Hùng nói.

Nói về trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh, ông Hùng cho rằng người dân đều mong đợi có tên ông trên đường phố Đà Nẵng và ông Thanh cũng xứng đáng được điều này. “Theo nguyên tắc thì người mất sau năm năm mới có thể được đặt tên đường, vấn đề đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh chỉ còn là thời gian, năm nào thôi” - ông Hùng nói.

Cụ thể những tên đường nào sẽ được trình lên UBND TP, lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND TP tới đây (dự kiến đầu tháng 12-2017 - PV) thì ngày mai (3-11) các chuyên gia cho ý kiến xong mới chốt lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.