Đà Nẵng đoạt giải nhất về công nghệ thông tin ASEAN 2015

(PLO)- Tối 26-11, lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) ASEAN 2015 (ASEAN ICT AWARDS - AICTA  2015) đã chính thức được tổ chức long trọng tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của bộ trưởng các nước trong khu vực và các đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Theo đó, AICTA là sáng kiến do các bộ trưởng ASEAN thông qua tại Hội nghị bộ trưởng Viễn thông và CNTT (TELMIN) vào năm 2011. Giải thưởng có mục tiêu tìm kiếm và tôn vinh các sản phẩm, giải pháp CNTT-TT có tính sáng tạo, ứng dụng thực tiễn trong đời sống, kinh tế-xã hội, phổ cập CNTT-TT trong cộng đồng và thúc đẩy quan hệ thương mại trong các nước ASEAN và trong khu vực. Kể từ năm 2012, qua ba lần tổ chức luân phiên tại các quốc gia, AICTA đã trở thành giải thưởng CNTT-TT uy tín của khu vực với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp từ 10 nước thành viên ASEAN.

Đại diện TP Đà Nẵng nhận giải. Ảnh: LÊ PHI

Giải thưởng AICTA gồm sáu hạng mục gồm: Giải thưởng cho khu vực công; Giải thưởng cho khu vực tư nhân; Giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Giải thưởng về nội dung số; Giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập (start-up); Giải thưởng về nghiên cứu và phát triển.

Mỗi hạng mục có các giải thưởng gồm: Giải vàng, bạc và đồng. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, với giám khảo đến từ 10 nước ASEAN, Giải thưởng AICTA 2015 đã chọn ra 18 đại diện xuất sắc nhất tham dự lễ trao giải.

Bộ trưởng TT&TT Việt Nam Nguyễn Bắc Son và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cùng bộ trưởng phụ trách viễn thông và CNTT các nước ASEAN đã trao giải cho 18 sản phẩm đoạt giải AICTA 2015.

Lễ trao giải thưởng Công nghệ thông tin và truyền thông ASEAN 2015. Ảnh: LÊ PHI

Trong đêm trao giải này, Việt Nam đã dành được nhiều giải cao. Trong đó, hai giải nhất thuộc về sản phẩm “Da Nang e-Government Platform" của Sở TT&TT TP Đà Nẵng thuộc hạng mục khu vực công và sản phẩm TiengAnh123.com của Công ty BeOnline thuộc hạng mục nội dung số. Một giải nhì thuộc về sản phẩm WONAV CT của Công ty WONAV thuộc hạng mục nghiên cứu và phát triển và một giải ba thuộc về sản phẩm iTeleM của Công ty iNext Technology JSC thuộc hạng mục khu vực tư nhân.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến phát biểu và tham quan các thành tựu về công nghệ thông tin của Việt Nam. Ảnh: LÊ PHI

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng - Trưởng ban tổ chức giải thưởng cho biết các sản phẩm lọt vào vòng chung kết năm nay đã được bộ trưởng các nước ASEAN đánh giá rất cao bởi tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, thương mại rộng khắp. Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia và đoạt giải thưởng AICTA là sự khẳng định về thương hiệu sẽ có cơ hội để quảng bá sản phẩm của mình ở khu vực và quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.