(PLO)- Lễ cúng Giao thừa còn gọi là lễ Trừ tịch, một nghi lễ quan trọng nhất đón chào năm mới. Ông bà ta quan niệm “Đói quanh năm, no ba ngày tết” cũng có ý nghĩa thiêng liêng ấy.
(PLO)- Tết Nguyên đán - ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt với vô vàn các phong tục, tập quán, văn hóa phong phú được các thế hệ tiếp nối lưu giữ và phát huy.
(PLO)- Theo phong tục, cúng giao thừa thường phải làm hai lễ, một lễ cúng trong nhà và một lễ ngoài trời. Nhiều gia đình ở chung cư băn khoăn việc có cần cúng giao thừa ngoài trời hay không.
(PLO) – Sau khi cúng Tất niên rồi cung tiễn Táo Quân (23 tháng Chạp) là lễ cúng Giao thừa còn gọi là lễ Trừ tịch diễn ra vào 12 giờ đêm 30 (năm nay là 29) Tết - một nghi lễ rất quan trọng để đón mừng năm mới.