Cử tri Cần Thơ lo lắng việc lạm dụng quy định mật

(PLO)- Chiều 26-11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu (ĐB) thuộc đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ VI, QH khóa XIV tại xã Trường Long, huyện Phòng Điền, TP Cần Thơ.

Tại đây các cử tri tỏ ra đồng tình với việc đổi mới chất vấn trong kỳ họp QH vừa qua và đề nghị tiếp tục thực hiện phương thức này trong các kỳ họp tới. Đồng thời cử tri có đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề nông nghiệp, đầu tư xây dựng, y tế, giao thông, phòng chống tham nhũng...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời ý kiến cử tri xã Trường Long.

Cử tri Nguyễn Thị Kim Ngọc cho rằng việc vận động bảo hiểm y tế tự nguyện còn nhiều bất cập như danh mục thuốc, vật tư y tế, thái độ nhân viên y tế chưa làm hài lòng người khám bệnh. Do đó cử tri Ngọc đề nghị QH xem xét điều chỉnh bổ sung các quy định như không quy định về danh mục thuốc vật tư y tế mà cho người điều trị bằng bảo hiểm chỉ quy định mức phần trăm chi phí.

Hai là dân được tự chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu theo điều kiện của mình. Bỏ hình thức khám dịch vụ ở các bệnh viện nhà nước và bắt buộc người tham gia khám chữa bệnh phải có bảo hiểm y tế.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Chí Dũng bày tỏ sự lo lắng về vấn đề lạm dụng quy định bí mật thông tin, người dân bị hạn chế về quyền tiếp cận thông thông.

"Thời gian qua công tác phòng chống, xử lý tham nhũng của Nhà nước ta đạt được nhiều kết quả rất tốt, cử tri rất đồng tình. Tuy nhiên, hiện cử tri rất quan tâm vấn đề công khai, minh bạch, dân chủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước còn hạn chế. Tình trạng lạm dụng quy định về bí mật nhà nước để không công khai, minh bạch còn phổ biến. Bên cạnh đó quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa được đảm bảo. Do đó tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, QH kiên quyết hơn nữa trong việc phòng chống, xử lý tham nhũng đưa ra những điều luật phòng, chống tham nhũng chặt chẽ hơn nữa, đủ sức răn đe. Đồng thời, quy định cụ thể thông tin người dân được biết, trách nhiệm của người dân trong tiếp cận thông tin, tham gia giám sát tham nhũng" - cử tri Dũng có ý kiến. 

Trả lời ý kiến của cử tri Ngọc, Chủ tịch QH nói sẽ ghi nhận các ý kiến của cử tri và hứa sẽ truyền đạt lại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội xem xét. Tuy nhiên, Chủ tịch QH nhấn mạnh mọi việc đều được thực hiện theo luật, chỉ khi nào có những quy định bất hợp thì mới xem xét sửa đổi luật.

Riêng ý kiến của cử tri Dũng bày tỏ lo lắng về việc lạm dụng luật bảo vệ thông tin, bí mật nhà nước làm ảnh hưởng quyền tiếp cận thông tin của dân, giảm tính hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng là rất đúng, Chủ tịch QH nói:  "Khi bàn về Luật Phòng, chống tham nhũng cũng như Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, QH mong muốn người dân tham gia giám sát để người dân có tiếng nói. Đồng thời có biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng và cả biện pháp khen thưởng để người dân tham gia tích cực vào phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Điều này thể hiện rõ trong luật và luật lần này cũng mở rộng nâng cao hơn, biện pháp chế tài mạnh hơn để phát hiện xử lý tham nhũng tường tận". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.