(PLO)- Bệnh viện dã chiến của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan khánh thành cột cờ Việt Nam và Liên Hợp Quốc vào đúng kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ.
(PLO)- Cột cờ Thủ Ngữ được xây dựng vào tháng 10-1865. Chức năng ban đầu của cột cờ là làm cột tín hiệu cho tàu bè ra vào luồng lạch khu vực Sài Gòn - Gia Định.
(PLO)- Cột cờ Thủ Ngữ tại bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM) do người Pháp xây dựng vào tháng 10-1865, treo cờ hiệu đón tàu thuyền ra vào Cảng.
(PLO) - Đây là hoạt động nằm trong Dự án xây dựng 7 Cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện.
(PLO) - Nhắc đến Sài Gòn xưa sẽ thật sự thiếu sót nếu người ta không nói đến cây cột cờ đầu tiên của cả thành phố. Sài Gòn 300 năm tuổi thì cột cờ này đã có tới 150 năm xuyên xuốt cùng chiều dài thời gian.
(PLO)-Sáng 1-2, tại cảng cá Cửa Hội (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), đã diễn ra lễ ra quân xây dựng cột cờ chủ quyền tổ quốc tại đảo Mắt (thuộc vùng biển tỉnh Nghệ An).