(PLO)- Cựu Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định hành động này sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của các lãnh đạo thế giới, tạo sức ép chung buộc Trung Quốc phải chùn bước trong các tranh chấp chủ quyền trên biển.
(PLO)- Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới, trong đó có đoạn đi xuyên qua biển Đông. Động thái được đánh giá sẽ thách thức trực tiếp ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này.
(PLO)- Phát ngôn viên của tổng thống Philippines Salvador Panelo nói rằng hành vi của các tàu chiến Trung Quốc ở vùng biển Philippines đang trở thành "một điều gây khó chịu".
(PLO)- Sự im lặng của Úc trước những động thái ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh nằm phần nhiều ở sự phụ thuộc về kinh tế giữa nước này vào Trung Quốc.
(PLO)- Trong Tuyên bố chung Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tại Bangkok (Thái Lan) công bố ngày 31-7, ASEAN bày tỏ sự lo ngại trước các hành động cải tạo và quân sự hoá trái phép các thực thể trên biển Đông của Trung Quốc.
(PLO)- Bốn thượng nghị sĩ Mỹ đã cùng nhau gửi thư cho Ngoại trưởng Mike Pompeo, yêu cầu ông lên án động thái hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, trước khi ông Pompeo lên đường đến Thái Lan để dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52.
(PLO)- Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Eliot Engel chỉ trích các hành động gần đây của Trung Quốc ở biển Đông là minh chứng cho thấy nước này hoàn toàn coi thường luật pháp quốc tế và là mối đe doạ đối với Việt Nam.
(PLO)- Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio khẳng định có ít nhất sáu cách thực thi phán quyết của Toà Trọng tài thường trực năm 2016 mà không cần đối đầu quân sự với Trung Quốc.
(PL)- Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25-6 phát đi thông tin hội nghị lần thứ 26 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982.