(PLO)- Ngày 19-5, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn bán thuốc giả tại Công ty VN Pharma (giai đoạn 2); trước đó, TAND TP.HCM cũng đã xử vụ án buôn bán thuốc giả (giai đoạn 1) và đã kết án nhiều bị cáo.
(PLO)- Nếu mức án 4 năm tù dành cho cựu thứ trưởng Trương Quốc Cường phù hợp với tình tiết khách quan, quy định pháp luật thì cơ quan tố tụng nên công khai giải thích để dư luận, người dân cả nước được tường minh, tâm phục khẩu phục.
(PLO)- Bị cáo Võ Mạnh Cường cùng bị truy tố với vai trò chủ mưu trong vụ VN Pharma cho là bị oan, bị ép cung, dụ dỗ bưng bít thông tin của vụ án, bỏ qua nhiều thông tin quan trọng.
(PLO)- VKS Tối cao xác định Nguyễn Minh Hùng đã có chủ trương chi 14,1 tỉ đồng để trình dược viên sử dụng chi phí cho việc bán thuốc, tức chi hoa hồng cho các bác sĩ...
(PLO)- Liên quan vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Công ty CP VN Pharma, chiều nay (22-9), nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết VKSND Cấp cao tại TP.HCM đã ký quyết định kháng nghị vụ án này.
(PL)- Bộ Y tế ra thông cáo khẳng định làm đúng quy trình cấp phép trong vụ VN Pharma, đã phát hiện sai phạm và phối hợp xử lý sai phạm. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia cho rằng còn quá nhiều vấn đề phải làm rõ vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
(PL)- Báo Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, để làm rõ các vấn đề dư luận đặt ra đối với trách nhiệm của Bộ Y tế và cá nhân bộ trưởng trong vụ VN Pharma.