(PL)- Ngoài 1 triệu m3 chất nạo vét đưa vào khu vực lấn biển của Cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận vẫn kiên trì quan điểm không nhận chìm khối lượng bùn, cát còn lại xuống biển.
(PL)- Trong khi các chuyên gia cho rằng cần phải tiến hành thực nghiệm trên biển các giải pháp hạn chế tác động để tính toán các rủi ro thì chủ đầu tư thuê một đơn vị chuyên về thủy lợi thực hiện trên mô hình phần mềm.
(PL)- “Tại cuộc làm việc mới đây, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kết luận bây giờ việc đánh giá tác động môi trường cái vị trí (đổ thải) chưa thực sự đảm bảo. Cho nên Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp với các đơn vị liên quan chọn một đơn vị tư vấn độc lập có năng lực thực sự để rà soát lại vị trí, xem xét lại công nghệ nạo vét, rồi công nghệ nhấn chìm như thế nào. Trên cơ sở đó mới đưa ra kết luận cuối cùng”.
(PL)- Đó là ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM liên quan đến dự án đổ hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống vùng biển Bình Thuận của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.
(PL)- Ngày 2-11, ông Hồ Lâm, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận, cho biết vừa ký văn bản gửi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam liên quan đến việc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong) xin phép “nhận chìm” hơn 1,5 triệu m3 chất thải xuống biển.