(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, các quy định mới sẽ tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện công chứng từ xa, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
(PLO)- 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn TP.HCM có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định pháp luật.
(PLO)- Nghị định 109/2026 lần đầu bổ sung xử phạt hành vi công chứng điện tử trực tuyến đối với di chúc, mức phạt tối đa là 25 triệu đồng.
(PLO)- TP.HCM là địa phương tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công chứng, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.
(PLO)- Nghị định 104/2025 đã quy định chi tiết về công chứng điện tử và việc chụp ảnh khi công chứng viên chứng kiến giao dịch.
(PLO)- Theo chuyên gia quốc tế, việc công chứng điện tử cần đảm bảo 2 yếu tố là chất lượng tương tác giữa công chứng viên và người ký, chất lượng công nghệ với độ bảo mật cao nhất có thể.
(PLO)- Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Công chứng 2024 đã quy định về công chứng điện tử, thủ tục công chứng...