Công an Long An tiêu huỷ hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ

(PLO)- Công an tỉnh Long An vừa tiêu hủy hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm loại bỏ mầm mống nguy cơ gây án, giữ vững bình yên cho cộng đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Công an tỉnh Long An tổ chức tiêu huỷ hàng ngàn vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ thu gom được từ người dân và các tổ chức trên địa bàn.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ hơn 250 khẩu súng tự chế, trên 500 dao tự chế, hơn 200 súng công cụ hỗ trợ, 300 dùi cui điện cùng hàng trăm loại vũ khí và vật liệu nổ khác.

Vật liệu nổ.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số vũ khí, vật liệu nổ. Ảnh: HP

Toàn bộ số vũ khí được cán nát bằng xe chuyên dụng, sau đó cắt vụn nhằm đảm bảo không thể phục hồi. Riêng vật liệu nổ được vô hiệu hoá, chôn lấp theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thượng tá Huỳnh Thanh Minh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An, cho biết: “Việc tiêu huỷ vũ khí không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm bảo vệ an toàn cho cộng đồng”.

1000071372.jpg
Hơn 1.000 vũ khí, vật liệu nổ đã bị tiêu hủy. Ảnh: HP

Đây là kết quả của nhiều năm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Ngoài phương tiện truyền thống, công an còn sử dụng mạng xã hội, phối hợp các đoàn thể, đặc biệt nhắm đến giới trẻ, nhóm dễ bị lôi kéo sử dụng hung khí.

Việc thu gom, tiêu huỷ kịp thời là giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa tội phạm, giảm thiểu các vụ việc đáng tiếc do mâu thuẫn cá nhân dẫn đến sử dụng vũ khí tự chế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.