(PLO) - Nếu không có CSGT, công an xã chỉ được kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn theo kế hoạch đã được phê duyệt, nghiêm cấm dừng xe trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
(PL)- Theo các chuyên gia, cần miễn trừ nghĩa vụ tố giác thân chủ cho luật sư, trừ các tội liên quan đến an ninh quốc gia bởi làm vậy sẽ đối nghịch với quyền lợi của thân chủ.
(PL)- Một công dân muốn xin đổi từ họ cha sang họ mẹ, cơ quan tư pháp địa phương không cho nhưng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực (Bộ Tư pháp) cho rằng người đó có quyền này.
(PLO)- Tuy nhiên, theo Bộ Công an, CSGT chỉ thực hiện quyền này theo quyết định của người có thẩm quyền và theo điều kiện, trình tự, thủ tục do Luật Công an nhân dân, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản quy định.
(PL)- Phải đến ngày 15-2 mới có hiệu lực nhưng Thông tư 01/2016 (quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ) của Bộ Công an đang “gây bão” trong dư luận về quyền hạn của CSGT.