Có dấu hiệu hình sự vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar

(PLO)- Công an nhận định vụ phá rừng có dấu hiệu về tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Theo báo cáo của Công an huyện Krông Ana, ngày 26-11, sau khi báo chí phản ánh việc rừng đặc dụng Nam Kar bị tàn phá, cơ quan công an huyện đã chủ động phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện và Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar kiểm tra hiện trường tại khu vực rừng thuộc địa phận xã Bình Hòa.

Công an huyện Krông Ana kiểm tra hiện trường vụ phá rừng đặc dụng. Ảnh: H.TRƯỜNG

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng huyện xác định khu rừng Nam Kar bị chặt phá, khai thác gỗ thuộc địa phận xã Bình Hòa là đúng thực tế. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng Nam Kar thuộc về Ban quản lý (BQL) rừng đặc dụng Nam Kar, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk.

“Từ đầu năm 2019 cho đến khi báo chí phản ánh, BQL rừng đặc dụng Nam Kar không có bất cứ báo cáo nào về việc phát hiện sự việc khai thác lâm sản trái phép tại rừng đặc dụng. Đến nay, BQL rừng đặc dụng Nam Kar vẫn chưa có báo cáo cho chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan về nội dung vụ việc, thiệt hại do hành vi khai thác trái phép lâm sản gây ra” - báo cáo nêu.

Ngày 27-11, Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xác định mức độ xâm hại, làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tổ chức, các cá nhân liên quan.

Sau khi kiểm tra thực địa, xác định chính xác địa bàn nơi rừng đặc dụng Nam Kar bị khai thác gỗ trái phép, Công an huyện Krông Ana đã phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk, viện kiểm sát cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại ban đầu.

Cụ thể, tại địa phận hành chính ở xã Bình Hòa (Krông Ana) có một số lượng lóng, gỗ hộp đã khai thác chưa kịp vận chuyển bỏ lại mép bìa rừng đặc dụng Nam Kar (thuộc tiểu khu 1023, cách Trạm kiểm lâm số 8 của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar khoảng 500 m).

Dọc theo đường vào rừng đặc dụng, cơ quan chức năng còn phát hiện 13 cây gỗ các loại bị chặt hạ. Tổng khối lượng lâm sản bị khai thác tại hiện trường là 41,267 m3 chủng loại nhóm III đến nhóm VIII, thuộc các tiếu khu 1023, 1024, 1025 nằm trên địa giới hành chính của xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ trong rừng đặc dụng. Ảnh: H.TRƯỜNG

Công an còn phát hiện lâm tặc dùng trâu kéo, máy tời để vận chuyển gỗ ra khỏi bìa rừng và để lại nhiều bìa gỗ, lóng gỗ, cành, ngọn... không còn giá trị khai thác. Thời điểm các đối tượng đưa gỗ ra khỏi hiện trường cách thời điểm phát hiện khoảng 7-10 ngày.

Các đối tượng vận chuyển các phương tiện, dụng cụ (trâu, máy tời, máy cưa...) phục vụ cho việc khai thác gỗ trái phép lên các tiểu khu thuộc rừng đặc dụng Nam Kar theo lối mòn.

Sau khi hạ cây, xẻ gỗ thành các tấm hộp, các đối tượng dùng trâu kéo, máy tời đưa gỗ ra khỏi rừng. Khi đến bìa rừng, tiếp tục lợi dụng mực nước dâng để đẩy, dùng trâu kéo gỗ đến vị trí thích hợp. Sau đó dùng xe máy cày, xe trâu và xuồng máy để vận chuyển theo đường mòn đi ngang cửa rừng đặc dụng hoặc bằng thủy (do mực nước dâng cao ngập ruộng).

Với kết quả xác minh hiện trường cùng các tài liệu thu thập được, Công an huyện Krông Ana nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu phạm tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Gỗ bị đốn hạ và cưa xẻ trong rừng đặc dụng. Ảnh: H.TRƯỜNG

Công an huyện này nhận định có 5-10 người thuộc nhiều nhóm khác nhau ở xã Bình Hòa, Quảng Điền, thị trấn Buôn Trấp thực hiện hành vi phá rừng đặc dụng. Công an huyện đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh áp dụng các biện pháp tập trung đấu tranh, làm rõ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn để đấu tranh, tiến hành thu thập tang vật, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, PV PLO đã ghi nhận hiện trường vụ tàn phá rừng đặc dụng Nam Kar xảy ra ở khu vực tiểu khu 1023, 1024, 1025 thuộc quản lý của BQL rừng đặc dụng Nam Kar.

Tại đây, PV phát hiện hàng loạt cây gỗ bị đốn hạ, nhiều phách gỗ khủng nằm ngổn ngang...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.