(PLO)- Cứ đến tháng Ba, ngay gần điểm cực Bắc của Tổ quốc, hoa đào lại nở rộ khắp làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) tạo nên một khung cảnh rực rỡ.
Những năm gần đây, trào lưu du lịch theo các mùa hoa đang ngày càng phát triển mạnh. Hà Nội nổi tiếng với cúc họa mi tinh khôi, những bông sen thơm ngát; Mộc Châu (Sơn La) được mùa du lịch nhờ hoa mận; Đà Lạt (Lâm Đồng) là thiên đường mai anh đào.
Và cứ đúng độ tháng 3, Hà Giang lại là điểm đến của những du khách “săn” hoa đào rừng.
Vào mùa này, Hà Giang bỗng khoác lên mình tấm áo rực rỡ của muôn hoa khoe sắc khi những cánh hoa đào hồng phớt nở rộ khắp các sườn đồi gồ ghề, len lỏi trong từng bản làng, ôm trọn những con đường quanh co. Ảnh: MINH TRÚC Sự tương phản giữa những bông hoa đào tinh khôi và vách đá vôi hùng vĩ tạo nên một khung cảnh thực sự khó quên về mặt thị giác. Cả vùng cao nguyên đá bỗng trở nên mềm mại hơn, thơ mộng hơn, khiến bất cứ ai ghé thăm cũng không khỏi xao xuyến. Ảnh: MINH TRÚC Một trong số điểm đến ngắm hoa đào của những người mê "xê dịch" là thôn làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) - nơi được mệnh danh là làng cổ tích miền cực Bắc. Ảnh: MINH TRÚC Cột cờ Lũng Cú nhìn từ làng Lô Lô Chải. Ảnh: MINH TRÚC Hoa đào là loài hoa đặc trưng của mảnh đất Hà Giang - địa đầu Tổ quốc. Hoa thường nở muộn, vào khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hàng năm. Ảnh: MINH TRÚC
Đây là giống hoa đơn 5 có cánh, màu hồng nhạt, càng nhìn gần càng thấy rõ vẻ đẹp của hoa. Ảnh: MINH TRÚC Với đồng bào người dân tộc ở đây, nhà nào cũng trồng ít nhất một cây đào trước ngõ, trong sân, bên tường rào. Ảnh: MINH TRÚC Vì thế mỗi độ xuân về hoa nở rực rỡ, màu hồng thắm càng trở nên nổi bật trên nền tường vàng của nhà trình tường và mái ngói âm dương đen thẫm phía sau, tạo nên một khung cảnh thơ mộng say lòng bao du khách. Ảnh: MINH TRÚC Từ Hà Nội đến Hà Giang thăm cao nguyên đá và hào hứng khi ngắm những bông hoa đào nở muộn, chị Nguyễn Thị Lan cho biết: “Được biết Hà Giang nổi tiếng với hoa tam giác mạch tháng 10 và hoa đào rừng tháng 3. Nhưng chúng tôi thường e ngại khi đi du lịch Hà Giang vào đầu năm vì sợ thời tiết ẩm ướt. Năm nay, chúng tôi quyết định thử một lịch trình mới và đến đây tôi rất ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp của miền đá nở hoa". Ảnh: MINH TRÚC Tháng 3 là thời điểm cao nguyên đá Hà Giang không còn lạnh tê tái, thay vào đó là chút nắng vàng nhẹ, điều kiện thuận lợi để những cánh hoa đào bung nụ, khoác lên mình tấm áo rực rỡ sắc màu. Ảnh: MINH TRÚC Nhiều du khách thích thú đến tham quan những địa điểm nổi tiếng như Dinh Vua Mèo, Nhà của Pao, Dốc Thẩm mã... và cùng check-in với hoa đào. Ảnh: MINH TRÚC Mùa hoa đào ở Hà Giang không chỉ là dịp để du khách chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn là thời điểm để hòa mình vào không khí đón xuân rộn ràng của đồng bào nơi đây. Ảnh: MINH TRÚC
Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, Hà Giang đều có một loài hoa đặc trưng. Nhưng tháng 2, tháng 3 hàng năm luôn là thời khắc đặc biệt của mảnh đất cực Bắc địa đầu tổ quốc. Ảnh: MINH TRÚC Dưới tán cây đào, du khách từ khắp nơi đều tranh thủ chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp. Ảnh: MINH TRÚC Ngôi nhà trình trường nhấp nhô trong đá dưới tán hoa đào. Suốt một dải biên cương từ Quản Bạ, Yên Minh đến Đồng Văn, Mèo Vạc, Lũng Cú... đâu cũng ngập tràn sắc hoa. Cuộc sống nơi đây như sáng bừng sau nhiều tháng ngủ đông lạnh lẽo. Ảnh: MINH TRÚC Sắc hồng phủ kín mảnh đất Hà Giang, làm ấm sườn núi đá tai mèo giá lạnh sau mùa đông dài. Ảnh: MINH TRÚC
Thôn Lô Lô Chải vẫn giữ nguyên nét văn hóa của người dân tộc vùng cao. Ảnh: MINH TRÚC
Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, nằm sát điểm cực Bắc Việt Nam. Thôn là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống với những căn nhà trình tường từ nhiều đời của người Lô Lô.
Từ khi được công nhận là Làng Văn hóa Du lịch đầu năm 2022, người dân Lô Lô Chải đã cải tạo nhà cửa, bổ sung nhà vệ sinh khép kín để phục vụ du khách mà vẫn giữ nguyên kiến trúc và cảnh quan.
Đến nay, chính quyền và người dân phối hợp làm du lịch chuyên nghiệp hơn, thu hút ngày càng nhiều du khách.
Theo thống kê đầu năm 2025 của UBND huyện Đồng Văn, thôn có 120 hộ, trong đó có 45 hộ làm homestay, ngoài ra còn có các hộ làm nhà hàng, cà phê, các dịch vụ khác. Lượng khách đến lưu trú vào cuối tuần và dịp lễ Tết và cuối tuần khoảng 700 người, khách tham quan trong ngày trung bình 250 đến 350 lượt.
(PLO)- Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 đến từ Việt Nam.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.
(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.
(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.
(PLO)- Tạp chí kinh doanh hàng đầu nước Mỹ Fortune nhận định Việt Nam đang nổi lên như "điểm nóng" du lịch hấp dẫn của Đông Nam Á, với sự bứt phá của những điểm đến như Phú Quốc, Sa Pa.
(PLO)- Tiếp nối sức nóng từ 4 đêm thi trước, tối 27-6, đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã đưa khán giả bước vào hành trình nghệ thuật mang chủ đề "Tầm nhìn".
(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.
(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.
(PLO)- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, kỷ nguyên tiền rẻ với mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục khó có thể sớm quay trở lại trong ngắn hạn.
(PLO)- Đề xuất gia hạn loạt ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết tháng 9 của Bộ Tài chính đang nhận được sự ủng hộ. Song có ý kiến cho rằng nên kéo dài đến cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.
(PLO)- Sửa đổi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ hội rất quan trọng tạo dựng một hạ tầng thể chế mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển vững mạnh.
(PLO)-Theo Bộ Công Thương, việc khai thác hiệu quả nền kinh tế cuối tuần sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường nội địa và thúc đẩy xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu.