(PLO)- Theo các chuyên gia quản lý thông tin thuê bao là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để dẹp nạn SIM rác, vốn gây nhiều hệ lụy trong thời gian vừa qua.
(PLO)- Ngày 15-4, các nhà mạng sẽ khóa 2 chiều các sim chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao. Vậy từ nay có còn đất sống cho các cuộc gọi làm phiền, quấy rối từ sim rác?
(PLO)- Theo nhà mạng, rất có thể trong số các sim bị khóa một chiều nhưng không đi chuẩn hóa lại thông tin là có SIM rác, SIM hàng tồn hoặc khách chủ động muốn bỏ SIM...
(PLO)- Trong số sim bị khóa một chiều mới có 473.000 thuê bao chủ động chuẩn hóa thông tin cá nhân. Hơn 1,2 triệu SIM có thể bị khóa nốt chiều còn lại trong những ngày tới.
(PLO)- Ngày 15-4, các nhà mạng sẽ thực hiện khóa hai chiều đối với thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin để trùng với Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư.
(PLO)- Trong hơn 3,84 triệu SIM thuê bao phải chuẩn hóa do sai thông tin, đã có 2,17 triệu SIM đi chuẩn hóa (56,49%) và có 1,67 triệu SIM đã bị khóa 1 chiều từ 31-3.
(PLO)- Tính đến ngày 31-3, vẫn còn 1,86 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Dự kiến sẽ có khoảng 1,76 triệu thuê bao di động bị khóa một chiều.
(PLO)- Với sim điện thoại sau khi bị khóa chiều đi do chưa thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trùng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khách hàng vẫn có thể thực hiện gọi miễn phí đến số tổng đài của nhà mạng để được giải đáp hướng dẫn.
(PLO)- Việc sai lệch thông tin thuê bao so với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có nhiều nguyên nhân như do lỗi nhập liệu, lỗi kỹ thuật trong quá trình đối soát khi thực hiện số hóa dữ liệu thông tin thuê bao đăng ký tại nhà mạng.
(PLO)- Một ngày trước hạn khóa thuê bao có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một lượng lớn khách hàng đến các điểm giao dịch của nhà mạng gây tình trạng ùn ứ.
(PLO)- Cục Viễn thông, Bộ TT&TT trả lời một số thắc mắc xung quanh việc sau 31-3-2023, thuê bao không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều.