Chưa có đề xuất cấm xe máy ở Hà Nội

(PL)- “Sở GTVT TP Hà Nội đang lấy ý kiến về việc cấm xe máy để giảm ùn tắc giao thông tại thủ đô. Một khi đã cấm là cấm triệt để tất cả xe chứ không phân biệt xe số biển tỉnh hay biển số Hà Nội”.

Ngày 21-9, ông Hà Huy Quang, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội, trả lời trước thông tin dự kiến Hà Nội cấm xe máy ngoại tỉnh.

Theo ông Quang, Sở GTVT đang lấy ý kiến về đề án tăng cường quản lý xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc cho Hà Nội. Đây là đề án được UBND TP Hà Nội đã giao Sở GTVT phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nghiên cứu xây dựng. Trong đó, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT là đơn vị tư vấn.

Ông Quang thông tin đề án đề ra lộ trình hạn chế xe máy tại Hà Nội theo ba giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ hạn chế xe máy ở phố cổ vào hai ngày cuối tuần và dịp lễ, tết từ năm 2020. Năm 2021 sẽ cấm xe máy vào nội đô (vành đai 1) từ 7 giờ đến 19 giờ hằng ngày và hạn chế xe máy ở phố cổ.

Trong các giải pháp chống kẹt xe, xe máy thường là đối tượng được ưu tiên hạn chế trước. Ảnh: PHI HÙNG

Giai đoạn 2 (từ năm 2023) sẽ cấm xe máy trong vành đai 2 và mở rộng hạn chế ra các tuyến phố cũ (phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt...). Kế đó, trong giai đoạn 3 (từ năm 2025) sẽ cấm xe máy một số địa điểm trong vành đai 3. Cạnh đó, ô tô cá nhân cũng chỉ được hoạt động theo giờ tại một số khu vực.

“Đây mới chỉ là dự thảo sơ bộ ban đầu. Sở GTVT đang tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện trước khi báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội. Dự thảo này chưa phải là đề xuất chính thức của Sở GTVT” - ông Quang giải thích thêm.

Trong khi đó, ông Lê Đỗ Mười, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển, trong báo cáo của dự thảo phục vụ hội thảo góp ý cho dự án trên, việc hạn chế xe cá nhân sẽ thực hiện từ năm 2020. “Nhưng chúng tôi đề nghị lùi thời gian, áp dụng trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2030. Bởi vì với cơ sở hạ tầng, phương tiện công cộng như hiện nay thì chúng ta còn phải nỗ lực rất nhiều mới đảm bảo được nhu cầu đi lại của người dân. Theo tính toán của chúng tôi, đến năm 2025 nếu Hà Nội nỗ lực đầu tư vào hạ tầng giao thông, phát triển giao thông công cộng thì đáp ứng được 20%-25% nhu cầu đi lại. Khi đó mới nên dùng biện pháp hành chính hạn chế xe cá nhân. Nếu đến năm 2025 vẫn không cải thiện được cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông công cộng thì phải giãn lộ trình ra. Chúng tôi xác định nếu vận tải hành khách công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân thì chưa thể bàn đến việc hạn chế xe cá nhân” - ông Mười khẳng định.

Hà Nội đã triển khai 12 tuyến phố đi bộ và đã cấm triệt để các loại phương tiện chứ không phân biệt “hộ khẩu” của xe.

Ngoài ra, Sở GTVT TP Hà Nội đang xây dựng đề án để lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, nhà khoa học. Khi triển khai đề án hạn chế xe cá nhân thì sẽ chọn các tuyến đường có đầy đủ hạ tầng từ việc trông giữ xe đến lượng xe công cộng đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Một khi các tiêu chí này đáp ứng được thì mới cấm hoặc hạn chế xe cá nhân.

Ông HÀ HUY QUANG, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.