Hà Nội muốn cấm xe máy, giám đốc Sở Giao thông nói gì?

(PLO) - “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16, đã đưa ra thảo luận và được thống nhất cao là phải có lộ trình giảm phương tiện giao thông cá nhân, tiến tới cấm xe máy để đảm bảo đô thị văn minh…”- ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thông tin như vậy trong buổi họp báo ngày 29-6.

Theo ông Vũ Văn Viện, cơ sở đưa ra thực hiện lộ trình đến năm 2025 cấm xe máy này là dựa trên xu thế chung. Hiện các đô thị hiện đại trên thế giới và trong khu vực khi phát triển đến mức độ nào đấy đều phải có lộ trình giảm dần phương tiện giao thông cá nhân và tiến tới cấm xe máy hoạt động ở nội đô.

“Hiện Hà Nội có 5,5 triệu phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có 500 nghìn ô tô, hơn 5 triệu xe máy và với tốc độ tăng bình quân 10%/năm, đến năm 2025 chúng ta có khoảng 11 triệu xe máy. Hiện nay, trong giờ cao điểm ở một số nút giao thông có lượng xe máy rất lớn, đông không chỉ ùn tắc giao thông mà còn ảnh hưởng đến môi trường, khí thải… Vì thế giảm phương tiện giao thông cá nhân, tiến tới cấm xe máy hoạt động ở nội thành là một xu thế tất yếu. Việc này Thủ tướng cũng đã có chủ trương giao cho các thành phố lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh phải xây dựng lộ trình. Hà Nội cũng đã quyết tâm đưa ra lộ trình như vậy”, ông Viện giải thích.

Ông Viện khẳng định, để hạn chế dần và tiến tới cấm xe máy phải có các điều kiện để đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân: “Chúng ta phải có phương tiện vận tải hành khách công cộng bổ sung tương ứng. Tiến tới 2025, Hà Nội cơ bản đầu tư xong hạ tầng khung như các tuyến đường vành đai, xuyên tâm, 8 tuyến đường sắt đô thị. Theo tính toán của chúng tôi, đến năm 2020, phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Hà Nội phải đáp ứng được 20% nhu cầu đi lại của nhân dân, đến 2025 đáp ứng được 30-40%". 

Ông Viện cũng khẳng định, nguyên tắc là hạn chế xe ở nơi hạ tầng chưa đảm bảo chứ không phải cấm mua, cấm sở hữu. Áp dụng các biện pháp vừa hành chính, vừa kinh tế: “Ví dụ như các tuyến có lưu lượng xe cao thì thu phí. Tăng cường vận tải hành khách công cộng đa phương. Hiện nay mới chỉ có xe buýt, taxi…. Tới đây sẽ mở rộng hơn để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường một số tuyến phố đi bộ. Cụ thể, tới đây Hà Nội chủ trương mở rộng phố đi bộ quanh khu vực hoàn kiếm. Hạn chế xe tại các tuyến giao thông mà phương tiện công cộng đã đảm bảo. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân. Hiện thói quen đi bộ người Hà Nội chưa có nhiều, 100 m cũng đi xe máy. Hi vọng 10 năm thói quen sẽ thay đổi…”- ông Viện nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.