Chủ tịch TP Cần Thơ thẳng thắn nói về mời gọi đầu tư chưa đạt

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá công tác mời gọi đầu tư của TP có sự chuyển mình nhưng chưa tích cực và đã thẳng thắn chỉ ra nhiều nguyên nhân.

Chiều 27-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 4 với các sở ngành và quận, huyện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá: "Công tác mời gọi đầu tư của TP có sự chuyển mình nhưng chưa tích cực, mới dừng lại ở việc rà soát, kiểm tra thời gian qua chúng ta vướng ở đâu, vì sao vướng, vì sao mời gọi đầu tư không đạt kết quả như mong đợi…”

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 4 chiều 27-4.

Ông Trường nói: “Lý do là chúng ta chưa có tham mưu được danh mục mời gọi cơ bản, mà danh mục đó dự án nào thì phải rõ ràng, minh bạch dự án đó. Chúng ta chưa làm được cái này.

Ví dụ muốn đầu tư lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông hoặc đầu tư khu dân cư mới nhưng chúng ta chưa có đủ số liệu, chỉ số phục vụ nhà đầu tư. Do đó khi nhà đầu tư hỏi tới đâu là chúng ta không có thông tin đầy đủ, rõ ràng thì người ta tìm nơi khác. Đây là cái phải rút kinh nghiệm trong mời gọi đầu tư”.

Giải thích thêm, ông Trường cho biết, căn cơ vẫn là công tác quy hoạch: "Chúng ta làm quy hoạch chưa xong. Quy hoạch tích hợp đang mời gọi đấu thầu. Quy hoạch phát triển đô thị đang đợi quy hoạch tích hợp. Tương tự đó là quy hoạch sử dụng đất cũng phải đợi các quy hoạch chung, mặc dù chúng ta có quy hoạch các quận, huyện 1/5000 rồi". 

Cạnh đó là việc không có mặt bằng, đụng tới mặt bằng không có tiền, muốn làm nữa thì chưa có cơ chế. Thành ra chỗ này chúng ta vướng mắc nhiều. Chính chỗ này làm chúng ta mất thời gian…

Chúng ta phải rút kinh nghiệm một cách sâu sắc để có sự chuyển mình vươn lên. Người Cần Thơ trí tuệ- năng động- nhân ái- hào hiệp- thanh lịch. Quá đẹp! 10 chữ vàng quá đẹp nhưng mà đụng tới đâu vướng tới đó, sao kỳ vậy?”

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP cho rằng kỷ luật, kỷ cương của một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. Công tác phối hợp liên ngành giữa các sở, ban ngành TP địa phương trong tham mưu đề xuất với UBND TP chưa chủ động, chưa chặt chẽ và chưa đảm bảo tiến độ.

Ông Trường dẫn chứng: "Kỳ họp chuyên đề của HĐND năm rồi, UBND trình một số tờ trình mà đưa tờ trình nào qua là HĐND bẻ sạch. Tôi phải ký lại hai, ba lần, mắc cỡ gần chết. Cái này là vì sao, vì các đồng chí phối hợp không chặt chẽ. Sau đó, Phó Bí thư thưởng trực phê bình thì Chủ tịch UBND TP phải xin lỗi, nhận lỗi trước hội nghị luôn”.

Cần Thơ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với tập đoàn T&T ngày 24-4. Ảnh: CTV

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Trường đề nghị thực hiện nghiêm phòng chống dịch COVID-19 do tình hình diễn biến trên thế giới đang phức tạp.

Nếu địa phương nào để lây lan dịch trong cộng đồng thì chủ tịch UBND ở địa phương đó phải chịu trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP, tùy theo mức độ sẽ xem xét xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành và các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo ông Trường trong công tác chỉ đạo, điều hành giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể, chịu trách nhiệm tiến độ thực hiện và đảm bảo tính khả thi. Đồng thời phải kiểm tra, đôn đốc giám sát cho tới khi công việc đạt kết quả cuối cùng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.