Cần Thơ ký hợp tác chiến lược với Tập đoàn T&T

(PLO)- UBND TP Cần Thơ và Tập đoàn T&T ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, thương mại dịch vụ, thể thao, công nghiệp và logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều 24-4, UBND TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, thương mại dịch vụ, thể thao, công nghiệp và logistic, nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiều 24-4. Ảnh: CTV

Ngoài ra, tại buổi lễ, UBND TP cũng đã trao văn bản chấp thuận chủ trương cho Tập đoàn T&T nghiên cứu, khảo sát một số dự án tại TP để triển khai bản thỏa thuận. Phía Tập đoàn T&T cũng trao biên bản ghi nhớ về hợp tác tài trợ phát triển thể thao thành tích cao cho Câu lạc bộ Bóng rổ nữ và đội Bóng chuyền bãi biển nữ của TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường cho biết, TP tin tưởng việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới trong quá trình xây dựng và phát triển của TP và Tập đoàn T&T ở nhiều lĩnh vực.

Theo ông Trường, TP luôn quan tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, là điểm đến an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư khi đầu tư vào TP.

Tại buổi lễ, ông Trường cũng giới thiệu nhiều lĩnh vực TP đang muốn thu hút đầu tư như logistic cảng biển và hàng không; lĩnh vực dịch vụ – thương mại và du lịch; các khu công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển đô thị…

Chủ tịch UBND TP đề nghị Tập đoàn T&T xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết từng lĩnh vực đầu tư, tập trung các nguồn lực, sớm triển khai khảo sát, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đầu tư có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo quy định pháp luật.

Đồng thời, thông qua hoạt động đầu tư sẽ đưa các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong từng lĩnh vực đầu tư vào TP; từng bước khẳng định vai trò đầu tàu của một doanh nghiệp lớn, có khả năng dẫn dắt cac doanh nghiệp khác tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; tạo cơ hội  sử dụng lao động tại địa phương.

Cạnh đó, dựa trên những tiềm lực lớn mạnh của Tập đoàn T&T sẽ đồng hành, hỗ trợ TP trong công tác tư vấn xây dựng các chiến lược, nghiên cứu quy hoạch trong các lĩnh vực đầu tư bất động sản, hạ tầng giao thông, logistics, du lịch và thương mại dịch vụ.

Bên cạnh đó, ông Trường đề nghị các sở, ngành và quận, huyện hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T khảo sát, nghiên cứu, đầu tư tại TP…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.