Chủ tịch nước: Hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình là lựa chọn đột phá

(PLO)- Dự kiến số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giảm gần 71,94% và tỉnh Thái Bình giảm 73,2%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-6, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác trung ương đã làm việc với tỉnh ủy Hưng Yên và Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Đã hoàn thành 100% số đề án, phương án sắp xếp bộ máy

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, Thái Bình đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính ở 2 tỉnh và chỉ đạo thường xuyên nhiệm vụ hợp nhất 2 tỉnh.

100% số đề án, phương án (tương đương 37 đề án, phương án) sắp xếp tổ chức bộ máy đã được hoàn thành.

Đề án sắp xếp tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, lấy ý kiến cử tri đạt kết quả tốt. Hiện, các đề án đang được Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

tỉnh hưng yên 2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Dự kiến số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giảm 71,94% và tỉnh Thái Bình giảm 73,2%.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh đã hoàn thành xây dựng đề án kết thúc hoạt động Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (cũ), Đảng bộ tỉnh Thái Bình và thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới).

Tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình thống nhất sử dụng có hiệu quả trụ sở, trang thiết bị làm việc hiện có, hạn chế phải chuyển nơi làm việc và xáo trộn hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong và sau quá trình hợp nhất, sáp nhập cơ quan, đơn vị và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển nhanh sang làm việc trên môi trường số là chủ yếu từ ngày 1-7.

Đại diện 2 tỉnh đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm phê duyệt các đề án của các tổ chức, cơ quan, đơn vị theo ngành dọc để làm cơ sở sắp xếp, thành lập mới tổ chức đảng tương ứng ở địa phương.

2 tỉnh cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định chính thức về chức năng, nhiệm vụ, biên chế, vị trí việc làm các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND xã, phường mới; quy định về ngạch bậc lương và chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức ở cấp xã mới...

Hợp nhất Hưng Yên và Thái Bình là lựa chọn có tính đột phá

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự chủ động phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, giữa các sở, ban, ngành của 2 tỉnh trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch nước đánh giá việc hợp nhất 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình không đơn thuần là hợp nhất về hành chính mà là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá. Ông nhấn mạnh nếu tiến hành chặt chẽ, hiệu quả sẽ góp phần tạo ra một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới mạnh hơn, đủ năng lực cạnh tranh trong vùng đồng bằng sông Hồng và trong cả nước.

Chủ tịch nước đề nghị tỉnh ủy 2 tỉnh tiếp tục quán triệt, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; chủ động nắm bắt, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung còn lại theo kế hoạch đã xác định.

tỉnh hưng yên
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Cũng theo Chủ tịch nước, quá trình kiện toàn cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, tuyệt đối không để gián đoạn, ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Về công tác nhân sự, cần tiếp tục rà soát lại chất lượng đội ngũ, trong đó, đặc biệt coi trọng về tiêu chuẩn cán bộ, tiêu chuẩn cấp ủy viên; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; phải giữ vững nguyên tắc, bố trí cán bộ phải khách quan, công tâm, hài hòa giữa 2 địa phương.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cần có biện pháp hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy.

Đối với các đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch nước giao tổ công tác tiếp thu đầy đủ các ý kiến; những nội dung nào thuộc trách nhiệm, quyền hạn của các ban, bộ, ngành Trung ương, chuyển đến các cơ quan liên quan để nghiên cứu, xem xét và xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.