Cho đổ hơn 257 tấn xà bần trái phép, chủ đất bị tạm giam

(PLO)- Công an TP.HCM vừa bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai, chủ đất tại phường Tăng Nhơn Phú, vì cho đổ thải hơn 257 tấn xà bần, kính thải, ván ép... trái phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Xuân Mai (59 tuổi, quê An Giang, trú phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2025, Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại thửa đất số 09, tờ bản đồ số 64, phường Tăng Nhơn Phú A (nay là phường Tăng Nhơn Phú). Khu đất này do Phan Thị Xuân Mai quản lý và sử dụng.

Cho đổ hơn 257 tấn xà bần, kính thải... người phụ nữ chủ đất bị bắt
Công an khởi tố, bắt tạm giam bà Mai để điều tra. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, trú phường Long Trường, TP.HCM) đang sử dụng xe ba gác máy để đổ thải tại đây. Qua đo đạc, hiện trường khu đất rộng 728 m2 có cây xanh bao quanh nhưng bên trong chứa lượng lớn đất đá, chất thải rắn cồng kềnh, xà bần, ván ép, sắt phế liệu, bao bì và kính thải. Toàn bộ số chất thải này không được che chắn hay thu gom theo quy định.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành thu mẫu và trưng cầu giám định chuyên môn. Kết luận cho thấy các mẫu vật là chất thải rắn thông thường (không nguy hại) có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng, không chứa các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy theo Công ước Stockholm. Tuy nhiên, tổng khối lượng chất thải đổ trái phép hơn 257 tấn.

cho-do-hon-257-tan-xa-ban-kinh-thai-nguoi-phu-nu-chu-dat-bi-bat (2).jpg
Công an phát hiện tài xế xe ba gác chở xà bần, ván ép,... tới đổ ở khu đất. Ảnh: CA

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định hành vi của Phan Thị Xuân Mai đã đủ yếu tố cấu thành tội gây ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, Mai đã có hành vi chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường với khối lượng từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg.

cho-do-hon-257-tan-xa-ban-kinh-thai-nguoi-phu-nu-chu-dat-bi-bat (1).jpg
Số lượng rác thải rắn được phát hiện lên tới hơn 257 tấn. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của những người liên quan trong vụ án này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.