'Cháy nhiều như thế, Quốc hội không thể im ru'

(PLO)- Sáng 17-4, Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của QH, Ủy ban Thường vụ QH năm 2019.

Tại phiên họp, Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Ủy ban Thường vụ QH xem xét, lựa chọn bốn trong sáu nội dung để trình QH xem xét, từ đó lựa chọn hai chuyên đề giám sát tối cao trong năm 2019.

Đây là những nội dung được lựa chọn từ 190 nội dung đề xuất của các cơ quan và 35 nhóm vấn đề trọng tâm.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân  (ở giữa) và hai Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng (bên trái) và Uông Chu Lưu.

Thứ nhất, giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2009-2018.

Thứ 2, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi và khu vực biên giới giai đoạn 2009-2018.

Thứ 3, việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng công trình đô thị giai đoạn 2009-2018.

Thứ 4, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống cháy, nổ giai đoạn 2009-2018.

Thứ 5, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2009-2018.

Thứ 6, giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường nước giai đoạn 2009-2018.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân sau đó ủng hộ việc cần thiết giám sát chuyên đề về phòng, chống cháy nổ, bởi liên quan đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

“QH cũng phải giám sát xem công tác thực hiện chính sách pháp luật thế nào. Luật có rồi nhưng anh xây dựng công trình, quản lý và vận hành công trình có thực hiện đúng chính sách pháp luật hay không... Cái này là cần thiết, giám sát phải có tính thời sự. Cháy nhiều như thế mà QH cứ im ru, chẳng thấy đi giám sát”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Ngoài ra, Chủ tịch QH cũng đề nghị giám sát tối cao về lĩnh vực tư pháp vì “tình hình tội phạm hình sự nhiều quá, giết người ghê quá”.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng ủng hộ giám sát về cháy nổ vì đây đang là vấn đề lớn. “Người ta ở cao tầng, liên quan nhiều luật, rồi trách nhiệm UBND các tỉnh, thành phố, ban quản lý thế nào...”- bà Phóng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.