(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình nói nỗ lực của dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là bằng mọi cách cứu các cháu ra khỏi trại giam.
(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành đang có rất nhiều bất cập, cần phải được khắc phục bằng một đạo luật riêng, với nhiều quy định nhân văn.
(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình cho rằng Toà án phục vụ Nhân dân là phải bảo đảm công lý, phán xử cho đúng, tuân thủ đúng pháp luật chứ không phải là đi thu thập chứng cứ.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình khẳng định các Tòa án đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản lớn của Nhà nước…
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình đã trình Chủ tịch nước bổ nhiệm mới 16 Thẩm phán cao cấp, 99 Thẩm phán trung cấp và 101 Thẩm phán sơ cấp trong 6 tháng đầu năm.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao giải trình trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ba nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.
(PLO)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị triển khai công tác ngành Toà án năm 2024.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao cho biết sẽ tiếp thu quy định hỗ trợ các bên thu thập chứng cứ bằng lệnh của tòa án, ai không cung cấp sẽ bị xử phạt theo Pháp lệnh vì có hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình nêu hai lý do phải xác định hậu quả ở thời điểm phạm tội và hàng lang pháp lý của việc này.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao cho biết Luật hiện nay đang giao cho toà án bốn việc thì toà làm bốn việc; tương lai giao thêm, toà làm tiếp.
(PLO)- Chánh án Nguyễn Hoà Bình khẳng định không nước nào trên thế giới giao cho toà án thu thập chứng cứ.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khi phát biểu về việc sửa Luật Tổ chức TAND nhận định có cơ sở chính trị là Nghị quyết 27 về Nhà nước pháp quyền XHCN để sửa luật này tốt hơn.
(PLO)- Báo cáo trước Quốc hội, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hoà Bình cho biết việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm.
(PLO)- Năm 2023, 46 công chức TAND bị xử lý kỷ luật, buộc thôi việc bốn trường hợp, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hai trường hợp, năm trường hợp bị khởi tố hình sự.