Cấp sai 30 ha đất, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Bình Thuận bị cảnh cáo

(PLO)- Do ký xác nhận đủ điều kiện cấp sổ hồng cho diện tích hơn 30 ha đất không đúng quy định, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai bị kỷ luật cảnh cáo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-10, nguồn tin của PLO cho biết, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Quang Anh Tú, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh (nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam).

đăng ký đất đai
Ông Trần Văn Quế, người liên quan hơn 30 ha đất cấp sai bị bắt giam vào tháng 5-2021.

Theo đó, xét báo cáo của Đoàn kiểm tra về kết quả xem xét đề nghị thi hành kỷ luật lại đối với ông Trương Quang Anh Tú, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Năm 2017, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hàm Thuận Nam, ông Tú ký xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho sáu hộ dân với tổng diện tích hơn 30 ha đất không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 về nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất.

Vi phạm của ông Tú đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đảng viên sinh hoạt, công tác nên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đây là vụ việc liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Dương Đức Lê (công chức địa chính - xây dựng UBND xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam) chủ mưu.

Cụ thể, năm 2017, lợi dụng vị trí công chức địa chính, biết diện tích đất của Công ty TNHH Sinh thái Hồng Hà (TPHCM) nhiều năm chưa tác động, Lê bàn bạc với ông Trần Văn Quế (ngụ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam) lập hồ sơ khống để UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp sổ hồng bán lấy tiền.

Cả hai nhờ sáu người quen đứng tên làm hồ sơ xin cấp sổ hồng và nhờ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đo đạc, Lê là người trực tiếp hợp thức hoá các thủ tục trong hồ sơ đăng ký, và được UBND huyện cấp sáu sổ hồng với tổng diện tích hơn 30 ha.

Mặc dù biết rõ các sổ hồng trên có nguồn gốc do gian lận, không có giá trị pháp lý nhưng Lê vẫn dùng một sổ hồng thế chấp vay ngân hàng 400 triệu đồng.

Lê còn cho mượn sổ hồng này để người khác làm hồ sơ vay ngân hàng thêm 300 triệu đồng. Ngoài ra, Lê lấy một sổ hồng khác bán được 1,2 tỉ đồng rồi chia cho ông Quế 500 triệu đồng và dùng ít nhất ba sổ hồng khác để hùn hạp làm ăn.

Theo định giá, diện tích đất trên có giá trị vào năm 2017 là 11 tỉ đồng và tổng giá trị tại thời điểm năm 2021 là hơn 37 tỉ đồng.

Sáu công dân đứng tên giúp đều không biết đây là đất của Công ty TNHH Sinh thái Hồng Hà và cũng không được hưởng lợi gì từ hành vi của Dương Đức Lê.

dang-ky-dat-dai (2).jpg
Bị cáo Dương Đức Lê (trái) và Trần Văn Quế tại phiên tòa ngày 9-5-2023.

Tháng 5-2023, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt Dương Đức Lê 17 năm tù về hai tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Văn Quế cũng bị tuyên phạt chín năm tù về hai tội danh trên.

Theo Cơ quan điều tra, các cá nhân là cán bộ, công chức, nhân viên có trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực đất đai của huyện Hàm Thuận Nam đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện quy trình xác nhận đề nghị, kiểm tra, xác minh, ký cấp sổ hồng. Từ đó, Dương Đức Lê và đồng phạm đã lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội là có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi này thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam giải quyết theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.