(PLO)- Từ ngày 15-3-2026, một số quy định liên quan đến thẻ căn cước sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân.
(PLO)- Cơ quan Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng tiếp cận người dân, đề nghị chụp lại hình ảnh thẻ căn cước, kèm theo lời hứa trả tiền trực tiếp.
(PLO)- Từ năm 2026, công dân đến tuổi hoặc thuộc diện phát sinh bắt buộc phải đổi thẻ căn cước; một số trường hợp được thực hiện hoàn toàn bằng thủ tục trực tuyến.
(PLO)- Nếu không cấp đổi thẻ căn cước theo đúng quy định, người dùng có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
(PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể dễ dàng làm thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID trong trường hợp thẻ bị mất hoặc hư hỏng.
(PLO)- Theo quy định, người dân có thể làm lại thẻ căn cước ngay tại nhà thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.
(PLO)- Thông tư 73/2024/TT-BTC sẽ thay thế Thông tư 59/2019/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, lệ phí khi cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Vậy ai sẽ được miễn lệ phí khi làm thẻ căn cước?
(PLO)- Cuối tháng 11-2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước mới (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024), trong đó bổ sung một số trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước mới.